Người dân tử vong khi chặn khai thác trái phép núi Mò O: Do bệnh tim mạch!

Nguyên nhân bà Trần Thị Bích (ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) tử vong khi tham gia ngăn chặn, phản đối doanh nghiệp khai thác đất trái phép ở núi Mò O, được cơ quan chức năng xác định là do bệnh lý tim mạch.

Ngày 16.5, một lãnh đạo UBND huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, cơ quan Pháp y Công an tỉnh Bình Định đã có kết luận về nguyên nhân bà Trần Thị Bích (60 tuổi, ở thôn Chánh Lý, xã Cát Tường) tử vong khi ngăn chặn, phản đối Công ty TNHH vận tải xây dựng tổng hợp Bình Diễm (trụ sở thị xã An Nhơn, Bình Định) khai thác đất trái phép tại núi Mò O (thôn Chánh Lý, xã Cát Tường). Theo đó, sau khi khám nghiệm tử thi, Pháp y tỉnh Bình Định xác định bà Bích tử vong do đột quỵ vì bệnh lý tim mạch.

Người dân rào chắn, chặn doanh nghiệp khai thác đất trái phép núi Mò O.

Người dân rào chắn, chặn doanh nghiệp khai thác đất trái phép núi Mò O.

Ngày 13.5, UBND huyện Phù Cát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH vận tải xây dựng tổng hợp Bình Diễm, do ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1973, trú tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) làm Tổng giám đốc với số tiền 50,6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5.5 Công an huyện Phù Cát đã phối hợp với UBND xã Cát Tường kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp của ông Nguyễn Thanh Bình về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên núi Mò O.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Phù Cát buộc công ty này cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn trong vòng 30 ngày.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi và chỉ đạo tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc. Ai sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”, lãnh đạo UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) khẳng định.

Núi Mò O bị băm nát trái phép khiến người dân bất bình.

Trước đó, Dân Việt đã từng đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp bất chấp pháp luật, ồ ạt khai thác trái phép núi Mò O (xã Cát Tường) khiến người dân bất bình.

Người dân thôn Chánh Lý cho hay, tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực này diễn ra rầm rộ từ đầu năm nay. Một số người dân ký đơn kiến nghị tập thể gửi đến chính quyền địa phương nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đến khi các doanh nghiệp khai thác đất trái phép làm ảnh hưởng đến mồ mả dưới chân núi thì người dân liên tục tập trung phản đối, ngăn chặn. Chính quyền xã Cát Tường đến lập biên bản, nhưng chỉ vài ngày sau thì tình trạng trên tiếp diễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu khẳng định, khu vực núi Mò O hiện chưa cấp phép và cũng chưa giao cho bất cứ một doanh nghiệp nào khai thác đất. Tỉnh này đã chỉ đạo đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm các doanh nghiệp tự ý đào phá, khai thác đất trái phép ở núi Mò O gây ảnh hưởng đến mồ mả, ruộng đồng khiến người dân phản đối.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-dan-tu-vong-khi-chan-khai-thac-trai-phep-nui-mo-o-do-benh-tim-mach-980365.html