Người dân ùn ùn trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ Thủ đô kẹt cứng

Ngày 4/9, người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 2/9 nên lượng phương tiện ngày càng đông, chật vật di chuyển, tình trạng ùn tắc kéo dài.

Video: Người dân về Hà Nội sau nghỉ lễ, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc 4 km

Hôm nay (4/9) là ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày dịp 2/9. Từ 14h, cửa ngõ phía Nam Hà Nội bắt đầu có tình trạng ùn ứ do đông người dân trở lại Thủ đô, đặc biệt là vành đai 3 trên cao hướng về bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai).

Ghi nhận của PV VTC News lúc 14h30 tại đường gom đoạn qua công viên Yên Sở, người dân trở về Hà Nội ngày càng đông sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Dòng xe ùn ùn kéo dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội.

Trái ngược với dòng xe nối đuôi nhau về trung tâm TP Hà Nội, đường phía ngược lại về các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang,... dòng xe thưa thớt.

Từ 14h, trên đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe Nước Ngầm, dòng phương tiện bắt đầu ùn ứ kéo dài khoảng 3km.

Người dân di chuyển khó khăn để có thể trở lại Thủ đô.

Khu vực này có 2 bến xe lớn là Nước Ngầm và Giáp Bát. Người dân bắt xe ôm, taxi ngay cửa bến xe khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên căng thẳng.

Nhiều taxi xếp hàng chờ, sẵn sàng đón khách. Lực lượng an ninh cũng được bố trí phân luồng để tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Anh Lê Văn Khánh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sáng nay gia đình anh đi từ quê Thanh Hóa về Hà Nội lúc 9h30, đi mất 5h15 phút mới đến được nút giao Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo một cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 14, đội đã triển khai lực lượng từ sớm, bổ sung thêm cán bộ trực để điều tiết giao thông kịp thời.

Đến 14h45 cùng ngày, đường vành đai 3 trên cao vẫn còn tình trạng xe cộ nối đuôi nhau vào trung tâm thành phố.

Đến hơn 15h, người và xe vẫn nhích từng mét trên đường Giải Phóng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nguoi-dan-un-un-tro-lai-sau-ky-nghi-le-2-9-cua-ngo-thu-do-ket-cung-ar698508.html