Người dân và du khách rất hài lòng trong ba ngày đầu Festival Huế 2018

Kết thúc tour đầu tiên Festival Huế 2018, giới chuyên môn và du khách đều đánh giá rất cao về chất lượng của các chương trình đã được tổ chức.

Ngày 1/5, thông tin từ Ban tổ chức Festival Huế 2018 cho biết, kết thúc tour đầu tiên (trong 3 ngày 27, 28 và 29/4) đã có gần 30 chương trình nghệ thuật và lễ hội được tổ chức; hơn 25 suất diễn có bán vé và không bán vé do các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật tham gia Festival trình diễn phục vụ công chúng.

Festival Huế 2018 thu hút sự quan tâm của rất đông và người dân và du khách. Ảnh: Lê Chung

Những chương trình, lễ hội chính đã được tổ chức như: Khai mạc, đêm diễn đầu tiên của Văn hiến Kinh kỳ, Âm nhạc Trịnh Công Sơn, Âm vọng sông Hương và hai buổi của lễ hội đường phố. Những hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế năm nay cũng thu hút một lượng khách lớn hơn so với các năm về trước.

Cụ thể, theo ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, mỗi đêm tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế - Huế thu hút từ 25-30 nghìn lượt khách đến tham quan và ăn uống. Các gian hàng tại liên hoan tầm 20 – 21 giờ là “cháy hàng”. Trung bình mỗi gian hàng bán được 20-40 triệu đồng/tối trong những ngày vừa qua. Bên cạnh đó, một số chương trình khác như Hội chợ Thương mại hay “Chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn cũng thu hút hàng nghìn lượt khách đến mỗi ngày.

Qua các đêm đầu diễn ra sự kiện, Ban tổ chức Festival Huế 2018 đều tiến hành tham khảo ý kiến của các khán giả, giới chuyên môn và du khách. Kết quả cho thấy tất cả đều đánh giá rất cao về chất lượng của các chương trình đã diễn ra. Nhiều chương trình đã tạo được “chất” riêng của Festival Huế. Festival Huế 2018 đang mang lại những hiệu ứng rất tích cực.

Nhiều chương trình trong tuor đầu Festival Huế 2018 được người dân và du khách đánh giá cao.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế, lượng khách du lịch đến với Huế trong tour đầu tiên đạt gần 50.000 lượt/ngày. Riêng khách lưu trú đạt đến 15.000 lượt với 10.500 phòng mà Huế đang có. Các khách sạn và nhà nghỉ tất cả đã kín phòng.

Ông Lê Hữu Minh - Quyền Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế thông tin thêm, cho đến hết ngày 30/4, ngành du lịch của tỉnh chưa nhận bất kỳ phản ánh nào về tình trạng nâng giá. Công tác vệ sinh thực phẩm, an ninh, toàn toàn của khách đang được đảm bảo tốt.

Lê Chung

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/nguoi-dan-va-du-khach-rat-hai-long-trong-ba-ngay-dau-festival-hue-2018-334535.html