Người dân Venezuela khốn khổ vì thiếu nước sạch sinh hoạt

Không chỉ gặp bất tiện vì trình trạng mất điện kéo dài, người dân Venezuela còn phải hứng chịu những hệ quả tồi tệ của sự cố này: đó là thiếu nước sinh hoạt. Không thể tự bơm nước sạch để dùng, người dân đổ đến các con suối hoặc thậm chí hứng từ cống từng xả nước thải ở thủ đô Caracas để lấy nước về sử dụng.

Hai người đàn ông chui xuống đường ống dẫn nước sinh hoạt chính nằm dưới lòng đất ở thành phố Caracas hôm 12/2019 để hứng nước.

Thiếu nước là một trong những hệ quả khó chịu nhất của sự cố mất điện toàn quốc đang diễn ra ở Venezuela. Trong lúc chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đổ lỗi cho những kẻ phá hoại được Mỹ hậu thuẫn, thì các nhà phê bình chỉ trích chính quyền, cho rằng mất điện do tham nhũng và quản lý yếu kém.

Người dân tập trung quanh miệng cống thoát nước thải chảy vào sông Guaire – con sông chứa hầu hết nước thải của thủ đô Caracas, hôm 11/3 để hứng nước.

Người dân Venezuela dùng chai, can nhựa hứng nước từ đường ống xả thải ra sông Guaire dọc đường cao tốc chính ở thủ đô.

Sau 5 ngày không có điện để bơm nước, người Venezuela từ các khu dân cư thuộc tầng lớp lao động tới các tòa căn hộ cao cấp đang phàn nàn về việc không được tắm rửa thường xuyên, bát đĩa chưa rửa, nhà vệ sinh bốc mùi.

Nước hứng từ cống thoát nước thải chỉ có thể dùng để xả nhà vệ sinh hoặc lau chùi sàn nhà.

Người dân lấy nước từ một con sông ở Caracas hôm 12/3/2019.

Chai nhựa đựng nước sông được người dân lấy về dùng cho sinh hoạt.

Các nam thanh niên tắm rửa tại điểm vỡ đường ống nước ngay bên cạnh một con đường ở San Felix, Venezuela hôm 12/3/2019.

Các xe tải chở nước sinh hoạt đang phải hoạt động hết công suất trong những ngày mất điện toàn quốc ở Venezuela.

Người dân Caracas hứng nước từ một đường ống nhỏ chảy từ trên núi xuống.

Một người đàn ông vác 2 thùng nước vừa được lấy từ một nhà máy khử muối ở La Guaira, Venezuela ngày 13/3/2019.

Một điểm lấy nước khác của người dân ở Caracas.

Người dân lấy nước dưới một cây cầu ở thủ đô Venezuela.

Người dân đi bộ vác nước về nhà. Caracas cần 20.000 lít nước mỗi giây để duy trì sinh hoạt, theo Jose de Viana – kỹ sư từng vận hành đường cấp nước của thành phố trong những năm 1990. Tuy nhiên kể từ hôm đầu tiên mất điện 7/3, nước đã bị ngắt hoàn toàn.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/nguoi-dan-venezuela-khon-kho-vi-thieu-nuoc-sach-sinh-hoat/169759.htm