Người dân vô tư đi xe đạp, xe máy vào phố đi bộ hồ Gươm, công an đón lõng xử lý

Sáng nay, lực lượng Công an phường Hàng Bài, Hà Nội đã tuyên truyền, xử lý hàng chục người dân về việc đi xe đạp vào phố đi bộ.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được coi là thương hiệu của Thủ đô, là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là vào những dịp cuối tuần

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được coi là thương hiệu của Thủ đô, là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là vào những dịp cuối tuần

Vào những lúc cao điểm, phố đi bộ thu hút hàng vạn du khác bởi đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao quan trọng của Hà Nội và đất nước

Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động tại phố đi bộ vẫn còn tồn tại một số bất cập

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng nay (28/5), rất đông người dân vẫn vô tư đi xe đạp tập thể dục quanh khu vực phố đi bộ hồ Gươm đã được lực lượng chức năng dựng hàng rào, đặt biển cấm

Thậm chí, một số người còn đi xe máy dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người đi bộ

...Hay một số người mang chó không có dây xích, rọ mõm vào phố đi bộ

Đây là thói quen tập thể dục vào buổi sáng của người dân Hà Nội. Tuy nhiên, theo quy định, phố đi bộ Hồ Gươm cấm các phương tiện lưu thông (xe đạp, xe máy, ô tô) từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ Nhật hàng tuần, ngoài thời gian trên, các tuyến phố được sử dụng như bình thường. Những người có nhà trong khu vực tổ chức không gian đi bộ có nhu cầu đi xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đến điểm cấm gần nhất được phép dắt xe về nhà.

Người dân tranh thủ sáng sớm, lực lượng chức năng chưa làm việc để đi xe đạp tập thể dục vào khu vực cấm

Cũng trong sáng nay, tại lối vào phố đi bộ ở ngã tư phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng, lực lượng Công an phường Hàng Bài (Công an quận Hoàn Kiếm) đã tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền xử lý người dân vi phạm.

Theo lãnh đạo Công an quận Hàng Bài, sau khi Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận có hiệu lực từ ngày 27/5, người dân sẽ không được mang vật nuôi, gia súc, gia cầm; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường...để tạo không gian văn minh cho du lịch Hà Nội.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không được sử dụng loa phát thanh khi tập thể dục. "Tình trạng đi xe ở phố đi bộ từ trước đến nay vẫn có, nhất là những người dân lớn tuổi. Theo quy định, ngay ngày hôm nay chúng tôi có thể xử phạt, thế nhưng trong thời gian này chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quy chế, sau một vài buổi tuyên truyền nhắc nhở chúng tôi sẽ xử phạt theo đúng quy định", lãnh đạo Công an quận Hàng Bài nói

Theo quyết định 159 của thành phố Hà Nội các tuyến phố (khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận) cấm phương tiện lưu thông từ 19h Thứ Sáu đến 24h Chủ Nhật gồm: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài), Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).

Theo điểm c khoản 3 Điều 8 ghị định 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2019, xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện chịu mức phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng nếu mắc lỗi đi vào đường cấm, khu vực có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/anh-nguoi-dan-vo-tu-di-xe-dap-xe-may-vao-pho-di-bo-ho-guom-cong-an-don-long-xu-ly-22022285102426841.htm