Người dân vui vẻ hợp tác tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM

Tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn TP HCM đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19. Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, vui vẻ hợp tác với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM về việc lập 62 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP, bao gồm 16 chốt trạm chính, 46 chốt trạm phụ nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 15 giờ 30 chiều 5-4, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm nhiều đơn vị phối hợp cùng thực hiện chốt chặn trên Quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Lực lượng chức năng đã phân làn đường, tổ chức kiểm soát các loại phương tiện theo hướng lưu thông từ Bình Dương về TP HCM. Băng rôn với thông tin triển khai lập chốt nhằm phòng, chống dịch Covid-19 được công bố cụ thể tại khu vực này. Qua ghi nhận, sau khoảng 30 phút kiểm tra, các tài xế khi được lực lượng chức năng chốt chặn, đo thân nhiệt đều có thái độ hợp tác, tuân thủ việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo...

Lực lượng kiểm tra liên ngành gồm nhiều đơn vị phối hợp cùng thực hiện chốt chặn trên Quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình (ảnh: GIA MINH)

Lực lượng kiểm tra liên ngành gồm nhiều đơn vị phối hợp cùng thực hiện chốt chặn trên Quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình (ảnh: GIA MINH)

Tại điểm chốt trực này, khi kiểm tra thân nhiệt nếu phát hiện người được đo nhiệt độ trên 38 độ C sẽ đưa vào khu vực bên trong ngồi chờ từ khoảng 5- 10 phút, thân nhiệt giảm xuống bình thường sẽ tiếp tục được di chuyển. Trường hợp quá thời gian chờ, thân nhiệt vẫn ở mức trên 38 độ C sẽ được kiểm tra, hỏi về các yếu tố dịch tễ như từng đi lại, hoạt động tại khu vực nào, tiếp xúc những ai... Nếu có nghi vấn thì sẽ đưa đi cách ly.

Chốt chặn trên Quốc lộ 13, đoạn chân cầu Vĩnh Bình

Ghi nhận tại chốt chặn gần chân cầu Đồng Nai (hướng từ Đồng Nai về TP HCM) vào chiều 5-4 cho thấy các lực lượng liên ngành, gồm: CSGT, thanh tra giao thông, lực lượng y tế, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động… đã bố trí địa điểm, quân số, thuốc khử trùng, đồ bảo hộ, các thiết bị y tế, khu cách ly và tiến hành phân luồng giao thông để dễ dàng kiểm tra y tế đối với người điều khiển phương tiện và người ngồi trên xe. Lực lượng liên ngành đã dừng hàng trăm phương tiện để đo nhiệt độ cơ thể và kiểm tra việc người dân có chấp hành quy định đeo khẩu trang hay không. Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn trước khi điều khiển phương tiện và vui vẻ hợp tác với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Chốt chặn gần chân cầu Đồng Nai (hướng từ Đồng Nai về TP HCM) (ảnh: THÀNH ĐỒNG)

Chốt chặn tại chân cầu Đồng Nai

Trước đó, sáng 5-4, quận Thủ Đức cũng đã thành lập nhiều tổ công tác lập chốt kiểm tra y tế trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Trong buổi sáng, chốt kiểm tra y tế tại số 141 kiểm tra 17 ô tô 4 chỗ trở lên, đo thân nhiệt 37 trường hợp, không phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19. Nhắc nhở 6 trường hợp không đeo khẩu trang, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Tổ công tác số 4 đo thân nhiệt và nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang (ảnh: SỸ HƯNG)

Tổ công tác quận Thủ Đức làm nhiệm vụ kiểm tra y tế trên địa bàn (ảnh: SỸ HƯNG)

Tại chốt số 4 đường Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, trong khi đo thân nhiệt, tổ công tác thấy bà N.T.H.T (1965, từ Đức nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29-3, từng đi cách ly ở Khu cách ly Cần Thơ mới về nhà ở Đồng Nai sau khi hết hạn 14 ngày cách ly, tức ngày 5-4), có nhiệt độ trên 38 độ C nên tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan y tế quận theo dõi thêm.

Cửa ngõ miền Tây giảm 80% lượng phương tiện

Lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP HCM, cho biết hiện nay lượng phương tiện giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Hiện chủ yếu xe tải chở các hàng thiết yếu lương thực và xe đưa đón công nhân lưu thông nên Quốc lộ 1 giảm tải rất nhiều"- lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc cho biết.

Trong khi đó tại bến xe Miền Tây, một tổ công tác gồm công an, y tế được bố trí tại khu vực cổng chính để ghi nhận khai báo y tế. Các ki-ốt đã đóng cửa từ ngày 1-4 và hiện nay không còn phương tiện ra vào bến xe. Tại đây chỉ tiếp nhận vận chuyển hàng hóa và gần như mỗi ngày chỉ vài phương tiện chở hàng xuất bến.

L.Phong

Nhóm Phóng viên thời sự

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-vui-ve-hop-tai-cac-chot-kiem-soat-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tp-hcm-2020040516255401.htm