Người dân vùng bị sạt lở, chia cắt không sợ thiếu đói

Chiều 12-11, lãnh đạo huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, địa bàn các xã Ba Khâm và Ba Trang, mưa lũ đã gây ra hàng chục điểm sạt lở núi, lở đường chia cắt giao thông, cô lập nhiều thôn, bản. Đến thời điểm này, phương tiện ôtô chưa thể đi vào trung tâm các xã trên.

Thế nhưng, nhờ công tác chuẩn bị đối phó với mưa lũ từ trước nên người dân các địa phương này có đủ lương thực và nhu yếu phẩm sử dùng hằng ngày mà không bị thiếu đói.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi khắc phục sạt lở một số điểm gây cô lập.

Ông Phạm Văn Dép, Chủ tịch UBND xã Ba Trang cho biết: “Ngoài hơn 10 tấn lúa do xã và các thôn dự trữ, mỗi hộ gia đình cũng được vận động dự trữ hàng chục ang lúa. Riêng tại các đại lý trung tâm cụm thôn dự trữ được gần 40 tấn gạo, cùng mì tôm, dầu ăn, cá khô, muối... và nhiều hàng hóa thiết yếu có thể cung ứng cho bà con khi đường chưa thông.

Do đó, tuy đường sá bị sạt lở chia cắt nhưng không còn sợ bà con thiếu đói nữa”. Hiện tại, huyện Sơn Tây đang tích cực phối hợp cùng ngành GTVT tập trung khắc phục các điểm sạt lở để sớm nối lại giao thông giữa các thôn, bản và miền ngược với miền xuôi.

Trà Câu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nguoi-dan-vung-bi-sat-lo-chia-cat-khong-so-thieu-doi-466267/