Người dân vùng biển Thanh Hóa điêu đứng vì ngao chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Nhiều hộ dân ở vùng biển xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang điêu đứng vì ngao có hiện tượng chết chưa rõ nguyên nhân.

Chiều 1/4, chúng tôi về xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), tại đây nhiều hộ dân đang xót xa bởi những ruộng ngao giống, ngao thịt chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch tự nhiên chết mà không rõ nguyên nhân.

Các hộ dân ở xã Hải Lộc điêu đứng vì ngao chết

Hộ ông Phạm Văn Quý, trú thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc, cho biết, gia đình ông có gần 6ha ngao giống và ngao thịt, khoảng gần tuần nay ông Quý phát hiện ngao chết mỗi ngày nhiều hơn.

“Gia đình thiệt hại về vốn đã đành, mấy ngày nay phải thuê hàng chục công nhân đi nhặt vỏ ngao chết, dọn đầm với chi phí hàng chục triệu đồng” ông Quý xót xa nói.

Khi về thôn Tân Lộc, thì hiện tượng ngao chết cũng giống như trên, ông Phạm Quang Minh đang nhặt ngao cho biết, ngao chuẩn bị đến mùa thu hoạch bỗng nhiên chết thế này thì thiệt rất lớn, nhà ông Minh có 2 ha ngao ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng…

Người dân đi nhặt ngao chết

Qua tìm hiểu, tại khu vực nuôi ngao ở giáp Lạch Trường và giáp biển các hộ gia đình nuôi ngao đều bị thiệt hại đáng kể, hộ ít thì 1ha, hộ nhiều 6 - 7ha, lượng ngao chết mỗi ngày nhiều hơn khiến các hộ dân vẫn loay hoay không hiểu nguyên nhân.

Ông Nguyễn Quốc Tý, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, việc ngao chết tại địa phương là có thật, toàn xã có 171 hộ nuôi ngao với tổng diện tích 170ha. Chính quyền địa phương đang thống kê mức độ thiệt hại do ngao bị chết, đồng thời báo cáo với huyện trước sự việc trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, khoảng tuần nay huyện đã nắm được sự việc các hộ nuôi ngao bị chết và đang cử ban ngành chuyên môn xuống cơ sở tìm hiểu nguyên nhân.

“Nguyên nhân có thể năm nay lượng mưa ít, dẫn đến độ mặn cao khiến ngao cũng bị chết, nguyên nhân tiếp là thời tiết đang thay đổi khiến ngao cũng bị ảnh hưởng dẫn đến chết, rồi nguyên nhân môi trường…”, ông Luệ nhận định.

Được biết, xã Hải Lộc nuôi ngao gần 10 năm nay nhưng chưa có năm nào chết nhiều như năm nay, có hộ gia đình ngao chết rơi vào khoảng 30 – 50% khiến nhiều hộ điêu đứng.

Lễ hội đền Bà Triệu năm 2019 ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-dan-vung-bien-thanh-hoa-dieu-dung-vi-ngao-chet-hang-loat-chua-ro-nguyen-nhan-d141896.html