Người dân vùng sạt lở Trà Leng có nhà mới

UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ khánh thành khu dân cư Bằng La, bàn giao nhà cho người dân bị mất nhà do thiên tai ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Ngày 29-4, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ khánh thành khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Tham dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo Bộ tư lênh Quân Khu V, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết, bão số 9 và 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Toàn huyện có 19 người chết, 13 người mất tích, 33 người bị thương, 79 nhà bị sập đổ hoàn toàn.

39 hộ dân xã Trà Leng bị mất nhà do sạt lở, lũ quét vừa có nhà ở mới. Ảnh: TN

39 hộ dân xã Trà Leng bị mất nhà do sạt lở, lũ quét vừa có nhà ở mới. Ảnh: TN

Cây cối, hoa màu của người dân bị ngã đổ, hư hỏng, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế… hư hại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.250 tỉ đồng.

Tại xã Trà Leng, hai cơn bão đã xóa sạch làng ông Đề và Tắk Pát. Chính quyền địa phương phối hợp cùng cùng các ngành chức năng khẩn trương tìm vị trí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại.

Sau 5 tháng, 39 căn nhà, mỗi căn có diện tích 50,4 m2, trị giá 150 triệu đồng được xây dựng bố trí cho hộ dân mất nhà ở làng ông Đề và Tắk Pát.

Mỗi căn nhà trị giá 150 triệu đồng. Ảnh: TN

Nhận nhà mới, anh Hồ Văn Lên (37 tuổi, ngụ làng Tắk Pát) vui mừng cho biết, bão số 10 cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, cả gia đình rời vào cảnh trắng tay, phải ở nhờ nhà bà con.

“Mất nhà, cả gia đình ở nhờ nhà người thân. Được Đảng, nhà nước quan tâm xây nhà, gia đình rất biết ơn, cảm thấy rất vui, hạnh phúc”, anh Lên nói.

“Ngoài nhà cửa thì nhà nước, các đoàn từ thiện quan tâm tặng quà giữa lúc bà con gặp khó khăn, bà con rất cảm ơn. Về nhà mới, gia đình tôi cùng bà con mới có điều kiện tái thiết cuộc sống”, chị Đỗ Thị Kim Phương (41 tuổi, làng Tắk Pát) – một trong những hộ mất nhà nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ mất mát với bà con nhân dân huyện Nam Trà My. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong những ngày tháng bà con nhân dân gặp thiên tai, tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đồng bào cả nước luôn hướng về bà con.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho người dân xã Trà Leng. Ảnh: TN

Ông Hải đề nghị Quảng Nam, huyện Nam Trà My tiếp tục giúp bà con bị thiệt hại điều kiện sản xuất, chăn nuôi, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống; Đẩy mạnh công tác di dời, sắp xếp lại các khu dân cư, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam phải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện về sinh kế để người dân sống được dưới rừng, có như vậy mới giảm được thiên tai.

Đối với các hộ gia đình bị thiệt hại, Phó Chủ tịch Quốc hội mong bà con vượt qua nỗi đau, tập trung sản xuất vươn lên trong cuộc sống. Bà con xã Trà Leng cùng đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải cũng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng quà cho người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/nguoi-dan-vung-sat-lo-tra-leng-co-nha-moi-981755.html