Người đập phá đồ ở 1 trung tâm lái xe quận Bình Thạnh bị bắt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh đã mời thanh niên về trụ sở làm việc.

Chiều 25-7, nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh, cho biết đã bắt giữ Phan Ngọc Hải Đăng (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra, làm rõ vụ việc người này dùng gậy sắt đập phá máy móc, thiết bị tại văn phòng tuyển sinh một trung tâm lái xe trên địa bàn phường 12, quận Bình Thạnh.

Nhiều máy móc thiết bị của văn phòng bị đập hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều máy móc thiết bị của văn phòng bị đập hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Vào trưa cùng ngày, Đăng đến văn phòng trung tâm trên đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh) để yêu cầu nhân viên giải quyết công công việc và thủ thanh sắt trong balo.

Sau khi trao đổi với nhân viên và bộ phận quản lý, đến 11 giờ 15 ngày 25-7, Đăng cầm cây sắt trên tay, tiến đến khu vực bàn làm việc của nhân viên để lục lọi.

Sau đó Đăng dùng cây sắt đập camera, tivi, máy tính, máy in và nhiều thiết bị khác trong phòng. Đập xong, Đăng rời đi.

Hình ảnh Đăng đập phá máy móc bị camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Nữ nhân viên cho biết, Đăng đến trung tâm để yêu cầu trả lại tiền mặc dù trong danh sách sát hạch vào ngày mai (26-7) có tên anh này.

Đại diện trung tâm cho hay, vấn đề có sự hiểu nhầm giữa học viên và trung tâm nhưng học viên không phối hợp giải quyết mà một mực đòi lại tiền, trong khi ngày mai là ngày thi sát hạch.

Ước tính vụ đập phá gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dap-pha-do-o-1-trung-tam-lai-xe-quan-binh-thanh-bi-bat-post690816.html