Người đẹp Albania bị 'ném đá' khoe thân phản cảm tại Hoa hậu Hoàn Vũ

Trejsi Sejdini, người mẫu Albania sinh năm 2000, nổi tiếng có vòng 1 và vòng 3 gợi cảm. Tuy nhiên, những kiểu tạo dáng phản cảm khiến Hoa hậu Hoàn vũ Trejsi Sejdini đang bị chỉ trích.

Hoa hậu Trejsi Sejdini.

Trejsi Sejdini, Hoa hậu Hoàn vũ Albania 2018, vừa hạ cánh xuống Thái Lan để chuẩn bị tham gia các hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Trejsi Sejdini nổi tiếng là người mẫu nội y theo đuổi phong cách gợi cảm và sexy.

Dù mới 18 tuổi nhưng Sejdini khiến công chúng bất ngờ khi tạo dáng chụp ảnh rất tự tin và táo bạo, đúng phong cách thường thấy của cô.

Người đẹp Albania bị chỉ trích vì khoe thân phản cảm ở Hoa hậu Hoàn vũ.

Sejdini cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô đã có phần quá táo bạo khi khoe những hình ảnh nóng bỏng. Điều này là chấp nhận được với một người mẫu nội y nhưng với một hoa hậu, có vẻ như không ít lần cô đi quá xa.

Cô vốn nổi tiếng là một người mẫu nội y nóng bỏng ở Albania.

Đặc biệt, với nhiều kiểu tạo dáng bạo dạn và khoe vóc dáng phản cảm từ đầu cuộc thi, Hoa hậu Hoàn vũ Albania 2018 Trejsi Sejdini đang nhận nhiều chỉ trích tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Fan Thái cho rằng cô không phù hợp với một cuộc thi hoa hậu.

Người đẹp 18 tuổi theo đuổi phong cách gợi cảm và khiêu khích.

Thậm chí, người hâm mộ Indonesia còn cho rằng nếu Hoa hậu Hoàn vũ năm nay tổ chức ở Indonesia, chắc chắn Trejsi đã bị trục xuất khỏi quốc gia này.

Sejdini sở hữu đôi mắt to và sâu, mũi thon gọn, môi dày.

Sáng 4.12, H'Hen Nie cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ đến thăm The Grand Palace tại Bangkok. Cô chọn trang phục kín đáo để phù hợp với buổi viếng cung điện trang nghiệm. Trang phục này không nằm trong kế hoạch chuẩn bị của êkip ở Việt Nam.

H'Hen Nie cho biết, cô vừa mua trang phục này tại chợ đêm Thái Lan vì ấn tượng phần dưới có 8 màu - biểu tượng của cộng đồng LGBT.

H'Hen Niê chọn trang phục kín đáo để phù hợp với buổi viếng cung điện trang nghiệm tại Thái Lan.

Sự lựa chọn trang phục thông minh đã giúp cô ghi điểm với fan xứ chùa vàng vì Thái Lan được xem là ngôi nhà của cộng đồng LGBT. Mỗi màu sắc từ bộ trang phục của cô đều mang ý nghĩ ẩn dụ sâu sắc dành cho cộng đồng LGBT.

H.M (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/nguoi-dep-albania-bi-nem-da-khoe-than-phan-cam-tai-hoa-hau-hoan-vu-644924.ldo