Người đẹp Huỳnh Tiên rủ bạn thân diện áo dài thập niên 70 đón Tết

Người đẹp Thể thao của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lặn lội về quê hương An Giang để thực hiện bộ hình Tết cùng cô bạn thân.

Huỳnh Tiên (tên thật là Huỳnh Thị Cẩm Tiên), sinh năm 1993 tại An Giang.

Mang trong mình hai dòng máu Cameroon và Việt Nam, bởi vậy ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, Huỳnh Tiên đã thu hút sự chú ý của mọi người và để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Cô lọt vào chung kết cuộc thi và đạt giải Người đẹp Thể thao.

Huỳnh Tiên (phải) và người đẹp Ngô Mỹ Hải.

Sau đó, Huỳnh Tiên tiếp tục tham dự Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018 và lọt top 15 chung cuộc cùng giải thưởng phụ Người đẹp tài năng.

Hiện tại, Huỳnh Tiên đang tập trung cho công việc thiết kế thời trang. Sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có, Huỳnh Tiên thường xuyên nhận được lời mời trình diễn và chụp hình thời trang.

Bức ảnh đầy màu sắc tương phản giữa chợ quê.

Trong bộ ảnh mới thực hiện cùng người đẹp Ngô Mỹ Hải tại quê Hương An Giang, hai cô nàng cùng nhau diện những chiếc áo dài chít eo khoe nhan sắc rạng ngời trong sắc vàng của những bông cúc vàng mùa xuân.

Áo dài chít eo do bộ đôi nhà thiết kế (NTK) Huỳnh Bảo Toàn và Phạm Sĩ Toàn thực hiện, lấy cảm hứng từ những chiếc áo dài của thập niên 70. Đây được coi là thời kỳ mở đầu của những chiếc áo dài không cổ, áo dài chít eo rất chặt để tôn lên đường cong cơ thể người phụ nữ và cũng là thời kỳ hưng thịnh, để lại nhiều dấu ấn của áo dài.

Chất liệu nhung, lụa vẫn là chất liệu chủ đạo được bộ đôi NTK sử dụng. Bởi đây là 2 chất liệu vừa mang đậm nét truyền thống lại có độ co giãn tốt, thoáng mát, mang tới sự thoải mái và tự tin cho người mặc.

Hình ảnh Huỳnh Tiên và Ngô Mỹ Hải mặc áo dài dạo bước trong khu chợ cũ của vùng quê sông nước đã gợi lên nét hoài cổ, thoang thoảng vị của Tết xưa trong tâm trí nhiều người.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/sao-viet/nguoi-dep-huynh-tien-ru-ban-than-dien-ao-dai-thap-nien-70-don-tet-653397.ldo