Người đẹp Jamaica hoang mang khi đăng quang Miss World 2019

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), người đẹp Jamaica Toni-Ann Singh đăng quang Miss World 2019. Cô gái 23 tuổi tỏ ra hoang mang và đứng bần thần khá lâu khi biết mình trở thành hoa hậu.

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss World 2019 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị ExCel, London (Anh). Chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Jamaica - Toni-Ann Singh. Cô gái 23 tuổi trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Vanessa Ponce trong hành trình thực hiện các sứ mệnh thiện nguyện vòng quanh thế giới trong một năm tới.

Khoảnh khắc bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World - công bố Jamaica trở thành Tân Hoa hậu Thế giới gây ấn tượng với nhiều người. Toni-Ann Singh quá bất ngờ khi tên mình được xướng lên. Cô ôm tai, lắc đầu nhiều lần, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang, không tin điều mình vừa nghe là sự thật. Lúc này, người đẹp Nigeria liên tục ôm và chúc mừng đại diện Jamaica đăng quang.

Khi được trao dải băng Hoa hậu Thế giới, Singh vẫn chưa hết bất ngờ. Người đẹp sinh năm 1996 đứng bần thần hồi lâu rồi bật khóc vì hạnh phúc.

Trước khi chạm tay tới chiếc vương miện danh giá, Toni-Ann Singh đã chiến thắng trong phần thi Người đẹp tài năng nhờ giọng hát đầy nội lực. Ngoài ra, cô còn lọt vào top 40 Top Model.

Các người đẹp có mặt tại cuộc thi đều vui mừng trước chiến thắng của đại diện Jamaica. Cô nhận được sự yêu mến của nhiều thí sinh, trong đó có Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Kết thúc thời gian giao lưu với truyền thông, Tân hoa hậu ôm lấy mẹ đầy xúc động.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019 được tổ chức tại Anh với sự tham gia của 120 thí sinh, đại diện Việt Nam là Lương Thùy Linh. Chương trình bắt đầu vào lúc 21h (giờ Việt Nam) với phần Dance Of The World - một "đặc sản" của cuộc thi. Khác với mọi năm, tất cả người đẹp đều có cơ hội bước ra sân khấu và thể hiện điệu múa đặc trưng của đất nước mình. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến chương trình trở nên dài dòng, lê thê.

Sau phần Dance Of The World, Hoa hậu Megan Young thay mặt ban tổ chức công bố top 10 Người đẹp nhân ái, trong đó có đại diện Việt Nam. Sau cùng, Hoa hậu Nepal là người giành được danh hiệu này tại Miss World 2019. Cuộc thi kéo dài gần một tháng tại Anh, vì vậy, những người đẹp đến từ khắp các châu lục đã có thời gian gắn bó, trở nên thân thiết.

Lương Thùy Linh được gọi tên vào top 12 nhờ màn thể hiện tốt trong các phần thi phụ. Đây là một trong những thành tích cao nhất của thí sinh Việt tại đấu trường Miss World những năm gần đây, chỉ sau thành tích top 11 của Lan Khuê vào năm 2015. Khoảnh khắc đẹp, để lại nhiều ấn tượng với khán giả Việt là khi Hoa hậu Toni-Ann Singh cúi người nâng váy cho người đẹp 10X, giúp cô tránh vấp ngã.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho 10X người Cao Bằng. Theo đó, một mình Lương Thùy Linh đã "chiến đấu" suốt gần một tháng tại trời Âu, vượt qua hơn 100 thí sinh khác để bước chân vào top 12 là thành tích quá ấn tượng. Cô còn được khen ngợi vì khả năng ngoại ngữ lưu loát và chiều cao nổi trội, ngoại hình sáng sân khấu.

Miss World 2019 khép lại với phần diễu hành sau đăng quang đầy cảm xúc của Hoa hậu Toni-Ann Singh. Dù format chương trình không có màn trình diễn áo tắm nhưng khán giả vẫn dành cho cuộc thi sự quan tâm đặc biệt.

Tân Hoa hậu Thế giới thời còn là ca sĩ nhí Tối 14/12 (giờ Việt Nam), người đẹp Jamaica Toni-Ann Singh đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019. Cô bắt đầu nổi tiếng tại quê nhà từ khi còn nhỏ nhờ tham gia ca hát trên truyền hình.

Nghiêm Ngọc
Ảnh: Getty Images, Reuters

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dep-jamaica-hoang-mang-khi-dang-quang-miss-world-2019-post1025496.html