Người đẹp Thái Lan nhảy lầu tự tử ở tuổi 30

Tối 8.9 ở Bangkok, người mẫu Kay Lederer đã nhảy lầu từ tầng ba một tòa nhà. Người mẫu 30 tuồi này được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Theo báo chí Thái Lan, Kay Lederer tự vẫn vì trầm cảm. Trước khi qua đời, người mẫu này còn uống thuốc diệt cỏ. Bạn bè của Kay tiết lộ, cô bị bệnh trầm cảm từ năm 2014 và gần đây bệnh càng nặng.

"Thời gian gần đây, Kay đã gặp cú sốc lớn trong cuộc sống. Cô ấy có tâm sự nhưng chúng tôi không nghĩ mọi việc trầm trọng như thế. Nếu biết mọi chuyện như thế này, chúng tôi sẽ khuyên và đưa cô ấy đi gặp bác sĩ. Trước đây Kay có tâm sự và gặp bác sĩ nhưng thời gian gần đây cô ấy bảo mình rất bận rộn", một người bạn của Kay Lederer chia sẻ.

Kay Lederer có tên thật là Kanyakorn Supakarnkacharoen sinh năm 1988. Cô có tiếng trong giới người mẫu khi từng đạt danh hiệu Á quân Next Top Model 2012, giải phụ tại Hoa hậu Thái Lan 2012, đăng quang ở Miss Supercar 2013.

Trước khi qua đời, Kay là một người mẫu theo phong cách gợi cảm và quản lý một trung tâm thẩm mỹ làm đẹp.

T.Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nguoi-dep-thai-lan-nhay-lau-tu-tu-o-tuoi-30-96449.html