Người đẹp tuyển bắn cung Việt Nam

Đỗ Thị Ánh Nguyệt là cái tên nổi bật của làng bắn cung. Không chỉ có thành tích đáng ghi nhận, vẻ đẹp trong trẻo của cô nàng cũng khiến người ta ghi nhớ.

Ánh Nguyệt sinh năm 2001 ở Hưng Yên. Người đẹp bén duyên với môn bắn cung từ năm 2017.

Trước đó, năm 2016, Ánh Nguyệt được tuyển chọn và chiêu mộ về đội tuyển trẻ bóng rổ nữ Hà Nội. Dù không được sự ủng hộ từ gia đình nhưng với tình yêu thể thao, cô nàng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê tới cùng.

Sau 7 tháng tập luyện bóng rổ, Ánh Nguyệt được các HLV đội tuyển phát hiện tài năng bắn cung và tạo điều kiện cho tập luyện. Tháng 11/2019, thành công đến với người đẹp quê Hưng Yên.

Ánh Nguyệt tham dự giải vô địch bắn cung châu Á tại Thái Lan, giành huy chương đồng và sở hữu vé trực tiếp tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đúng một tháng sau, Ánh Nguyệt giành huy chương vàng nội dung cung một dây đồng đội nữ ở SEA Games 30 cùng với Lộc Thị Đào. Dù không đạt thành tích cao tại Olympic Tokyo 2020, nhưng Nguyệt vẫn đang nỗ lực tập luyện.

Không chỉ có thành tích, Ánh Nguyệt gây ấn tượng bởi vẻ ngoài không hề giống vận động viên. Sở hữu làn da trắng, đôi mắt to và nụ cười tươi, nữ cung thủ thu hút hơn 33.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày thường, Ánh Nguyệt luôn chọn những trang phục giản dị, năng động với quần jeans, áo phông. Nhưng đôi khi, cô nàng gây bất ngờ với những bộ váy bồng bềnh đầy nữ tính.

Hiện mỹ nhân làng bắn cung hẹn hò cùng vận động viên Nguyễn Mạnh Đức. Cả hai cùng được đào tạo tại Trung tâm đào tạo Vận động viên cao cấp Hà Nội.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dep-tuyen-ban-cung-viet-nam-post1368655.html