Người điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông: 'Thủ phạm' chính gây ùn tắc

Không khó để bắt gặp cảnh người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện (gọi tắt là xe máy) ngang nhiên đỗ, dựng xe dưới lòng đường, đi ngược chiều, vào đường cấm, đường cao tốc, đi trên vỉa hè hay phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ tại các tuyến đường, phố nội thành Hà Nội. Đây là một trong những 'thủ phạm' chính gây nên ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường, phố, nhất là vào giờ cao điểm của những ngày giáp Tết Nguyên đán này.

Lượng xe máy gia tăng nhanh gây ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường, phố, nhất là vào giờ cao điểm. Ảnh: Mạnh Hà

Vi phạm diễn ra phổ biến

Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới trong các ngày 9, 10 và 11-1 tại một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, vi phạm do người điều khiển xe máy diễn ra khá phổ biến. 7h30 ngày 10-1, tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, dù lượng phương tiện lưu thông qua ngã tư rất đông, thế nhưng bất chấp nguy hiểm, rất nhiều người ngang nhiên đi xe máy ngược chiều cả trăm mét trên đường Nguyễn Xiển để đi vào đường Nguyễn Trãi.

Tương tự, khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh - Quốc Tử Giám cũng thường xuyên xảy ra vi phạm người điều khiển xe máy đi vào đường cấm. Theo quan sát, mặc dù đoạn đầu phố Quốc Tử Giám là đường một chiều (chỉ được đi từ phố Quốc Tử Giám ra Tôn Đức Thắng) nhưng rất nhiều người điều khiển xe máy cố tình rẽ từ đường Tôn Đức Thắng vào đoạn đường này.

Chị Bùi Thị Hải Yến ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa) bức xúc: “Vào giờ cao điểm buổi sáng, chiều, đoạn đầu phố Quốc Tử Giám thường xuyên xảy ra xung đột giao thông giữa phương tiện đi đúng chiều với các phương tiện đi ngược chiều, gây ùn tắc cục bộ. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với UBND quận Đống Đa, cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý phương tiện đi vào đường cấm, nhưng đến nay vi phạm vẫn diễn ra”.

Trong khi đó, tại các tuyến, nút giao thông Tố Hữu - Vạn Phúc; Đại Cồ Việt; Ngã Tư Vọng; khu vực Cầu Tó; Khâm Thiên; Chùa Bộc; Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ; Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông; Giải Phóng - Ngọc Hồi - đường Vành đai 3 (gần Bến xe Nước Ngầm)… mặc dù có đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, thế nhưng bất chấp, nhiều người điều khiển xe máy vẫn đỗ tràn lan ở phía trên vạch kẻ đường. Không những thế, nhiều người còn ngang nhiên vượt đèn vàng, đèn đỏ nên chỉ cần xung đột nhỏ cũng có thể gây ùn tắc cục bộ.

Xe máy đi không đúng làn đường - một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên đường Tố Hữu. Ảnh: Linh Ngọc

Triển khai nhiều giải pháp

Theo Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), nguyên nhân chính dẫn đến những vi phạm kể trên là do ý thức của người điều khiển xe máy còn hạn chế. Nhiều người muốn đi nhanh đã lợi dụng giờ cao điểm để lạng lách đi vào làn đường dành cho xe ô tô, đi lên vỉa hè, thậm chí đi ngược chiều đường, vượt đèn vàng, đèn đỏ gây khó khăn cho công tác phân luồng, điều tiết giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông.

Còn Đại úy Phạm Mạnh Tùng, Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) cho biết: "Hầu hết vi phạm đều diễn ra vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông lớn, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông phải tập trung phân luồng, điều tiết giao thông nên công tác xử lý vi phạm gặp nhiều hạn chế".

Đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ - “thủ phạm” gây ùn tắc giao thông, Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) cho biết, để xử lý nghiêm vi phạm kể trên, ngay từ đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước mắt, Phòng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa tuyên truyền tại các nút giao thông, pa nô, áp phích về Luật Giao thông đường bộ, chế tài xử phạt… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, công nhân viên chức. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.

“Khi phát hiện các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi sẽ thông báo cho các tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại các tuyến đường, phố xảy ra vi phạm để lập biên bản, xử lý; tra cứu biển kiểm soát xe, xác định chủ phương tiện, gửi thông báo vi phạm đến các chủ phương tiện, mời lên xử lý”, Trung tá Vũ Văn Hoài nói.

Còn theo Trung tá Lê Tú, đơn vị đang tăng cường cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát để hướng dẫn các phương tiện đi theo đúng làn đường, đúng tốc độ, tránh ùn tắc kéo dài. Với những trường hợp điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, xe kéo rơ moóc chở hàng cồng kềnh… gây mất an toàn và ùn tắc giao thông sẽ được xử lý nghiêm.

Tuyên truyền gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chắc chắn sẽ từng bước hạn chế tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hoàng Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/955515/nguoi-dieu-khien-xe-may-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong-thu-pham-chinh-gay-un-tac