Người đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng gửi đơn nóng

Không biết chữ nên ông Rê đã phải nhờ một người bạn viết đơn xin miễn nộp phạt 90 triệu sau khi đổi 100USD tại tiệm vàng Thảo Lực.

Sáng 28/10/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết, đã có đơn gửi cơ quan chức năng xin miễn nộp phạt 90 triệu về việc bán 100USD tại tiệm vàng Thảo Lực vào cuối tháng 1/2018.

Trong đơn, ông Rê trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình không có khả năng nộp phạt, việc đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Thảo Lực cũng là do chủ quan, không biết đơn vị này không được phép thu đổi ngoại tệ.

"Do trình độ hiểu biết còn hạn chế, cứ nghĩ ra tiệm vàng đổi tiền đô là được nên khi bị cơ quan chức năng ập vào tịch thu tang vật khiến tôi rất bất ngờ. Chắc sau này tôi không dám đổi tại tiệm vàng nữa mà qua ngân hàng đổi" - ông Rê cho biết.

Ông Nguyễn Cà Rê.

Trong ngày 27/10/2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý việc UBND TP. Cần Thơ phạt ông Nguyễn Cà Rê và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2018.

Cùng ngày, ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Cần Thơ đã có ý kiến tham mưu với ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, người ký văn bản xử phạt ông Rê và chủ tiệm vàng Thảo Lực.

Theo đó, ông Hà cho rằng việc xử phạt chủ tiệm vàng Thảo Lực là đúng quy trình. Là đơn vị kinh doanh, phải ý thức rõ việc có được phép thu đổi ngoại tệ hay không.

Còn cá nhân ông Rê có thể không biết, đồng thời có hoàn cảnh khó khăn nên có thể xem xét miễn giảm nộp phạt và trả lại 100USD tang vật.

Cũng liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan chức năng TP. Cần Thơ đã ra quyết định tịch thu 20 viên kim cương và gần 20.000 viên đá quý của tiệm vàng Thảo Lực để sung công.

Hiện vợ chồng ông Lê Hồng Lực - chủ tiệm vàng Thảo Lực đang xem xét khiếu nại vấn đề này. Bởi đây là của hồi môn của vợ chồng, cất giữ trong hộc tủ chứ không có biểu hiện bày bán, giao dịch.

"Mỗi lần kỷ niệm vợ chồng tôi lại mua kim cương tặng nhau, số kim cương bị tịch thu mua rải rác qua các đợt kỷ niệm và không còn giữ được giấy tờ mua bán. Chính vì thế, chúng tôi rất muốn được lấy lại số tài sản này" - ông Lực chia sẻ.

Có thể miễn phạt

Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Cần Thơ cho biết đã nhận được chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi nhận được chỉ đạo, theo ông Trần Quốc Hà, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ đã có ý kiến tham mưu, tư vấn cho UBND TP Cần Thơ giải quyết vụ việc theo hướng thấu tình đạt lý.

Ông Hà cho rằng nếu ông Nguyễn Cà Rê vi phạm lần đầu, kiến thức pháp luật còn hạn chế và hoàn cảnh khó khăn thì UBND Thành phố nên xem xét miễn tiền phạt 90 triệu đồng. Còn về tang vật 100 USD, ông Trần Quốc Hà cho biết có thể trả lại cho ông Rê.

Trong khi đó, về quyết định xử phạt đối với tiệm vàng Thảo Lực, ông Trần Quốc Hà cho rằng việc mua bán ngoại tệ và những loại đá quý không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì không có gì sai.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Cần Thơ không có ý kiến gì về việc xử phạt này.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguoi-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-dong-gui-don-nong-3368101/