Người đội trưởng gương mẫu

Trong quá trình công tác, những chiến công xuất sắc của Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Uông Bí) đã góp phần tích cực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trung bình mỗi năm, Đội điều tra tổng hợp do Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn phải thụ lý từ 100-150 vụ án và tiếp nhận giải quyết, xử lý khoảng 250 tin báo tố giác tội phạm. Trong khi đó, Đội chỉ có 12 cán bộ, chiến sĩ. Chính vì thế, trọng trách "đứng mũi chịu sào" của người Đội trưởng luôn nặng nề, là áp lực lớn đối với anh. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, nghiệp vụ tinh thông, bài bản, anh đã luôn gương mẫu, đi đầu, phân công công việc một cách hợp lý. Nhờ đó, Đội đã hoàn thành “núi công việc” nói trên với phương châm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ các vụ án do đơn vị thụ lý luôn đạt cao (trung bình 86% trở lên); việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt gần 100%. Riêng 10 tháng đầu năm 2018, Đội đã điều tra làm rõ và khởi tố gần 60 vụ án/58 bị can, tiếp nhận vào sổ phân công giải quyết, kiến nghị khởi tố trên 120 tin báo, tố giác tội phạm và khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự đạt hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn luôn làm thêm giờ và thường trực tại cơ quan, nhằm chủ động tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kịp thời xử lý các vụ việc khi có yêu cầu.

Trong các chiến công nổi bật của đơn vị, luôn có sự đóng góp quan trọng của người Đội trưởng Nguyễn Thanh Tuấn. Anh luôn gần gũi cán bộ, chiến sĩ, từ đó nắm sở trường, năng lực của từng người, bố trí họ vào từng nhiệm vụ, tổ công tác thích hợp. Đồng thời, anh chủ động xây dựng quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ và phân công đến từng cán bộ, chiến sĩ, theo sát và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong công việc và không ngại khó, không ngại khổ, bám địa bàn, nơi xảy ra vụ việc… Tuy các vụ án đơn vị được giao thụ lý hầu hết đều là án rõ nhưng bao giờ anh cũng trực tiếp xuống hiện trường để tham gia điều tra. Anh bảo phải đến tận hiện trường mới đánh giá sát, cụ thể thực trạng tình hình. Từ đó hướng điều tra sẽ hiệu quả, chính xác và nhanh gọn…

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn cùng đồng đội điều tra hiện trường vụ nạn nhân chết trong rừng tại phường Vàng Danh. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Điển hình như ngày 29/3/2018, khi nhận tin báo của Công ty Kinh doanh than Cẩm Phả Quảng Ninh về việc bị kẻ gian trộm cắp gần 200 tấn than trên 6 tàu than của đơn vị đỗ tại cảng Điền Công. Mặc dù đêm khuya, trời rét, song Trung tá Tuấn đã không quản khó khăn vất vả, khẩn trương cùng cán bộ, chiến sĩ của đội có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh. Sáng hôm sau, đơn vị đã có đủ chứng cứ để khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là thuyền trưởng và máy trưởng của một trong số 6 tàu nói trên đã cấu kết với nhau để trộm cắp than, thu hồi toàn bộ tài sản trả cho đơn vị. Hay vụ mới đây nhất, 24 giờ ngày 21/10/2018, nhận tin báo của Công an phường Vàng Danh về việc phát hiện một nạn nhân nam chết ở rừng, Trung tá Tuấn và đồng đội đã lội bộ đường rừng trong đêm tối để khám nghiệm hiện trường, tử thi và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong…

Ghi nhận kết quả và thành tích đạt được của Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP Uông Bí), các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tặng nhiều phần thưởng xứng đáng; nhân dân gửi nhiều thư khen, cảm ơn. Cá nhân Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn được Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an TP Uông Bí, UBND TP Uông Bí khen thưởng và 4 năm liên tục anh được cán bộ, chiến sĩ đơn vị suy tôn chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/cong-an-quang-ninh-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-nguoi-doi-truong-guong-mau-2408436/