Người dùng lạc vào 'ma trận' thực phẩm chức năng được quảng cáo chữa bệnh ung thư

Nhà sản xuất khẳng định thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không phải thuốc điều trị, thế nhưng nhiều bệnh nhân vẫn bị 'chém đẹp' với những sản phẩm giá tiền triệu mà hiệu quả cải thiện sức khỏe không đáng là bao.

Khuôn viên Bệnh viện K (43 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng trăm người đứng ngồi la liệt, vẻ mặt ai nấy lộ rõ mệt mỏi, căng thẳng. Đây là khu vực dành cho người thân và các bệnh nhân ung thư, những người đang trong cuộc chiến với tử thần.

Một phụ nữ tất tả, tay cầm đơn thuốc chạy đi chạy lại nhiều nơi, gặp ai cũng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Gạt vội lớp mồ hôi lấm tấm trên mặt, chị Nguyệt (Nam Định) kể đang tìm mua thuốc cho chồng - một bệnh nhân ung thư vòm họng.

Theo lời chị Nguyệt, được sự mách nước của một bệnh nhân khác trong phòng điều trị, chị đang tìm một loại thực phẩm chức năng được truyền tai nhau có thể ngăn chặn khối ung thư di căn. Tuy nhiên giá của lọ thuốc ngoại không hề rẻ, để sử dụng trong vòng 1 tháng rưỡi chị phải đầu tư 15 triệu đồng cho 2 lọ thực phẩm chức năng.

Theo quảng cáo, không chỉ hỗ trợ điều trị một số bệnh về gan, phổi, tim mạch mà sản phẩm này còn có tác dụng với bệnh nan y như ung thư. “Nào tôi có biết gì về thuốc thang đâu, người ta mách thế thì phải đi mua kẻo chồng lại nghĩ là mình tiếc tiền, không hết lòng cứu chữa”, chị Nguyệt nói.

Hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng được quảng cáo là hàng xách tay có khả năng ngăn chặn ung thư đang rao bán trên mạng xã hội.

Theo quan sát của PV, không chỉ tại các nhà thuốc gần cổng bệnh viện với đủ loại tờ rơi, poster quảng cáo các loại thực phẩm chức năng “điều trị” ung thư được bào chế từ tảo, linh chi, trái nhàu, sâm… các sản phẩm này còn bủa vây trên mạng xã hội với nhiều chiêu thức quảng cáo khiến ai có nhu cầu đều có thể rút hầu bao vì tin vào công dụng của nó. Một facebooker có tên P.M.L rao bán các loại thực phẩm chức năng được cho là “hàng xách tay từ Nhật về” khẳng định chắc nịch rằng: “Đây là thuốc trị ung thư chứ không còn hỗ trợ điều trị, dù là giai đoạn nào”.

Theo lời quảng cáo, các loại thực phẩm chức năng mình đang rao bán có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng để tế bào ung thư không thể di căn... Người khỏe mạnh có thể phòng bệnh bằng cách uống 2 viên/ngày. Người bị bệnh thì dùng 20 viên/ngày trước hoặc sau bữa ăn.

Các mặt hàng thực phẩm chức năng mà tài khoản P.M.L bán có giá khá đắt, dao động từ 3,5 đến trên 10 triệu đồng/lọ. Người bán hàng lý giải rằng sở dĩ đắt đỏ như vậy là do đây là những sản phẩm thực chức năng cao cấp của Nhật, được bày bán rộng rãi và khâu vận chuyển cũng đắt đỏ với rủi ro cao.

Dù vậy, rất khó có thể kiểm chứng được giá trị thực và thành phần của các loại thực phẩm chức năng này, do nhãn mác 100% bằng tiếng Nhật. Đây cũng là chiêu để người bán hàng đánh vào tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam, sính ngoại và rất tin tưởng vào các sản phẩm nước ngoài, đặc biệt là hàng Nhật.

Thế nhưng, khi chúng tôi nhờ bạn bè tại Nhật Bản kiểm chứng giá của các sản phẩm này thì mới vỡ lẽ, giá thậm chí chưa đến 1/4 như facebooker P.M.L rao bán.

Người Việt có câu “có bệnh thì vái tứ phương”, nhất là với những bệnh nhân nan y thì nhu cầu lại càng cấp thiết. Tuy nhiên, cần phải khẳng định lại một lần nữa rằng thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, không phải thuốc chữa bệnh. Vì thế, khi bỏ ra số tiền lớn cần phải cân nhắc, đặc biệt là với những loại sản phẩm thuộc dạng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không rõ thành phần biệt dược cũng như công dụng.

Chưa kể, nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh lại không phải hàng chính ngạch. Phần lớn sản phẩm bán trôi nổi trên thị trường, mạng xã hội đều được khẳng định là hàng xách tay. Công dụng thì phụ thuộc phần lớn vào quảng cáo của người bán mà chưa hề được cơ quan chức năng thẩm định.

PGS.DS.TS Nguyễn Hữu Đức - ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo: “Đã là thực phẩm chức năng thì chỉ có công dụng hỗ trợ một phần nào đó, không thể thay thế thuốc điều trị được. Việc tự ý bỏ ngang liệu trình điều trị có thể khiến bệnh tình thêm nguy hiểm. Đừng tin vào truyền miệng kẻo rước bệnh vào người vì những loại thuốc không rõ danh tính, nguồn gốc, độ an toàn”.

Thảo Quyên

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nguoi-dung-lac-vao-ma-tran-thuc-pham-chuc-nang-duoc-quang-cao-chua-benh-ung-thu-d150007.html