Người được ghép cả 2 bàn tay "khoe" tay mới

(LĐO) - Người được ghép cả hai bàn tay lần đầu tiên đã xuất hiện hôm 2.9 với hai bàn tay đã cử động được sau 1 tuần được cấy ghép.

Richard Edwards, 55 tuổi, đến từ Edmond, Oklahoma, Mỹ đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấy ghép tay hôm 25.8 tại bệnh viện Jewish ở Louisville. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 18 tiếng và Edward là người thứ ba ở Mỹ được ghép cả hai tay. Bệnh viện Jewish là bệnh viện đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép tay năm 1999. Edwards cho biết ông cảm thấy thật tuyệt vời sau khi phẫu thuật. Đôi tay mới của ông đã làm được những việc đơn giản như cầm chìa khóa, đưa thức ăn lên miệng. Edwards cho hay ông đang phấn chấn để bắt đầu một cuộc sống mới. Người đàn ông từng làm công việc của một bác sĩ nắn xương khớp nói: "Tôi biết nếu tôi không thể tiếp tục chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương nữa thì ít nhất tôi cũng có thể bắt đầu lại những công việc tương tự". Các bác sĩ cho biết, Edwards phục hồi nhanh hơn các bệnh nhân khác vì các bác sĩ khi thực hiện phẫu thuật mặc dù loại bỏ những ngón tay cũ, kể cả xương và cơ, nhưng đã nối được các đầu dây thần kinh của bệnh nhân với đôi tay được hiến tặng. Edwards bị mất tới 7 ngón tay sau một vụ tai nạn cháy xe tải, nhưng vẫn giữ được phần lớn bàn tay nguyên dạng, mặc dù chúng bị bỏng nặng. Nhóm bác sĩ tham gia phẫu thuật gồm 6 người, trong đó có 1 bác sĩ gây mê, 1 y tá và 5 bác sĩ chuyên cấy ghép tay. Họ cho biết Edwards sẽ phải tiếp tục nằm viện trong vòng 3 tháng nữa để thực hiện những bài tập phục hồi. Nhật Minh (Theo Daily Mail)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/nguoi-duoc-ghep-ca-2-ban-tay-khoe-tay-moi/11703