Sôi động Lễ hội xuống đồng Xuân Mậu Tuất ở tỉnh Thái Nguyên

Sau nghi lễ khai hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên cùng xuống đồng với bà con cày bừa, cấy lúa; hội thi cấy, thi cày, thi bừa...

Hội thi cày ruộng. (Ảnh: Thảo Nguyên/TTXVN)

Hội thi cày ruộng. (Ảnh: Thảo Nguyên/TTXVN)

Sáng 18/2 (tức mùng 3 Tết), Lễ hội xuống đồng Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã diễn ra tại thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đây là lễ hội Xuân truyền thống đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên, mở màn cho nhiều hoạt động "Mừng Đảng, mừng Xuân" trong dịp đầu Năm mới.

Theo ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, trong năm 2017, mặc dù thị xã Phổ Yên tiếp tục thu hút được nhiều dự án mới đầu tư vào phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đô thị nhưng thị xã vẫn coi trọng việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, coi việc phát triển nông nghiệp bền vững là nền tảng vững chắc cho quá trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lễ hội xuống đồng là lễ hội Xuân truyền thống của nhân dân thôn Thanh Hoa cũng như người dân thị xã Phổ Yên nhằm cầu chúc cho một năm mới thịnh vượng, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, động viên người dân thi đua lao động sản xuất, tạo mối gắn kết cộng đồng bền chặt giữa các dân tộc anh em trên địa bàn.

Lễ hội xuống đồng ở Phổ Yên được tổ chức nhiều năm qua mang đậm bản sắc của nền văn minh lúa nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Việc nâng cấp, tổ chức lễ hội gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần cổ vũ, động viên bà con nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, thâm canh trên đồng ruộng, giúp cho việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giá trị kinh tế trên mỗi hécta đất canh tác...

Tại lễ hội năm nay, sau nghi lễ khai hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên cùng xuống đồng với bà con cày bừa, cấy lúa; hội thi cấy, thi cày, thi bừa, thi sản phẩm chè của các làng nghề chè truyền thống, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Phổ Yên...

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cũng giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật canh tác các giống cây trồng mới, phù hợp với thổ nhưỡng, tập quán canh tác của địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo thị xã Phổ Yên đã tổ chức ký kết với Công ty giống cây trồng Trung ương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh về việc chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời phối hợp cùng Tổng công ty máy động lực Việt Nam trình diễn các loại máy làm đất, máy cấy phục vụ sản xuất...

Bên cạnh đó, Lễ hội xuống đồng Xuân Mậu Tuất 2018 tại thị xã Phổ Yên còn có các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, tạo không khí vui xuân đầm ấm, sôi động, thiết thực trong những ngày đầu Năm mới./.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/soi-dong-le-hoi-xuong-dong-xuan-mau-tuat-o-tinh-thai-nguyen/488915.vnp