Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người nhiều tuổi nhất thế giới, cụ bà Chiyo Miyako (Nhật Bản) đã qua đời ở tuổi 117. Thông tin này được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản xác nhận ngày 26/7.

Bức ảnh chụp cụ Chiyo Miyako - người được công nhận là người nhiều tuổi nhất thế giới

trước khi qua đời vào ngày 22/7/2018. Ảnh do tổ chức Guinness cung cấp

Cụ Chiyo Miyako sinh ngày 2/5/1901, sống tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Cụ trở thành người già nhất thế giới vào tháng 4 vừa qua, sau khi cụ bà Nabi Tajima (sống tại đảo Kikai, phía Nam Nhật Bản) qua đời ở tuổi 117. Cụ Chiyo Miyako đã được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao tặng danh hiệu người nhiều tuổi nhất thế giới.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, sau khi cụ Miyako qua đời, danh hiệu người cao tuổi nhất đã chuyển sang cụ bà Kane Tanaka. Theo chính quyền thành phố Fukuoka, nơi cụ Tanaka sinh sống, cụ bà 115 tuổi đang sinh sống tại một trại dưỡng lão và có sức khỏe tốt.

Trong khi đó, cụ ông lớn tuổi nhất Nhật Bản là cụ Masazo Nonaka, 113 tuổi, sinh sống tại Hokkaido. Cụ Nonaka cũng được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là cụ ông nhiều tuổi nhất thế giới vào tháng 4 vừa qua./.

Kiều Giang (theo The Japan Times, CBS News)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/nguoi-gia-nhat-the-gioi-qua-doi-o-tuoi-117-491962.html