Người già ở Nhật cố tình phạm tội để được đi tù

Giới chức Nhật Bản đang đau đầu trước vấn nạn người già nước này tìm cách phạm tội để được vào tù sống những năm tháng cuối đời.

Nhật Bản hiện là nước có dân số già nhất thế giới với 27,3% số người cao trên 65 tuổi. Con số này đang dần kéo theo một nghịch lý là số lượng tội phạm ở nhóm người cao tuổi đang cao hơn bất cứ nhóm tuổi nào khác trong xã hội.

Theo các số liệu thống kê, kể từ năm 1980 tới năm 2015, số người cao tuổi sống một mình ở Nhật Bản tăng 6 lần lên tới 6 triệu người.

 Tù nhân F, 89 tuổi, ngồi tù 2 lần vì tội trộm cắp gạo, dâu tây, thuốc.

Tù nhân F, 89 tuổi, ngồi tù 2 lần vì tội trộm cắp gạo, dâu tây, thuốc.

Cuộc điều tra năm 2017 cho thấy hơn một nửa trong số những những người bị bắt vì tội trộm cắp vặt đang sống một mình. 40% trong số họ không có gia đình hoặc không liên lạc với người thân. Những người này nói họ không có ai để nương tựa khi cần sự giúp đỡ. Ngay cả với những người có nhà, họ vẫn cảm thấy không an tâm.

“Họ có thể có một ngôi nhà, cũng có thể có một gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ có một nơi mà họ cảm thấy như nhà của mình. Họ cảm thấy như họ chỉ như những người giúp việc trong nhà”, Yumi Muranaka, quản giảo của một nhà tù chia sẻ.

Vậy nên họ chọn nhà tù, nơi cung cấp đủ cho họ thức ăn, đồ uống, công việc để sống những ngày tháng cô quạnh của tuổi già.

Tù nhân K, 74 tuổi, ngồi tù lần 3 vì tội lấy trộm Coca-Cola, nước cam.

“Chồng tôi qua đời hồi năm ngoái”, một tù nhân chia sẻ. “Chúng tôi không có con nên tôi ở một mình. Một lần tới siêu thị mua rau, tôi thấy một gói thịt bò. Tôi muốn ăn, nhưng tôi biết nó rắt mắc tiền, vì vậy tôi lấy trộm nó”.

Nữ tù nhân cao tuổi này có thể vào tù vì khó khăn tài chính. Nhưng nhiều người khác lại cố tình phạm tội hay tái phạm lỗi lầm chỉ để được vào tù sống song sắt.

Tại đây, họ được các nhân viên được nhà tù thuê tắm rửa và giúp đi vệ sinh trong ngày. Vào ban đêm, công việc này sẽ luân chuyển cho đội ngũ bảo vệ. Ở một số nhà tù, một số quản giáo có nhiệm vụ tương tự những người chuyên chăm sóc người già tại các viện dưỡng lão.

“Nhà tù như một ốc đảo đối với tôi, nơi tôi có thể thư giãn và cảm thấy hết sức thoải mái. Tôi có thể không có tự do ở đây, nhưng tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Có rất nhiều người để nói chuyện. Tôi cũng được cho ăn đầy đủ 3 bữa một ngày”, tù nhân bị kết án 1 năm, 5 tháng chia sẻ.

Video: Quá ít tù nhân, nhà tù cho doanh nghiệp thuê làm văn phòng

Chi phí chăm sóc các tù nhân cao tuổi tại các nhà tù ở Nhật Bản đang có dấu hiệu tăng mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Như năm 2015, con số này là 50 triệu USD, tăng 80% so với một thập kỷ trước.

Vào năm 2016, nghị viện Nhật Bản thông qua một đạo luật đảm bảo những người cao tuổi tái phạm tội sẽ nhận được hỗ trợ từ hệ thống phúc lợi và các dịch vụ xã hội.

Kể từ đó, các văn phòng công tố viên và các nhà tù phối hợp chặt với các cơ quan chính phủ để hỗ trợ những người cao tuổi sau khi họ ra tù. Nhưng điều này dường như vẫn không thể ngăn ham muốn sống trong tù của nhiều người.

>>> Đọc thêm: Tạm hoãn án tử hình vì không tìm thấy mạch của phạm nhân

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-gia-o-nhat-co-tinh-pham-toi-de-duoc-di-tu-d387923.html