Người giàu nhất Singapore bỏ túi thêm 3,5 tỷ USD nhờ máy thở

Khi đại dịch COVID-19 tàn phá các nền kinh tế, bào mòn các thị trường và tải sản, vẫn có ba người kịp bỏ túi thêm 7 tỷ USD. Họ là những nhà đồng sáng lập của một công ty chuyên chế tạo máy thở.

Ông Li Xiting - Chủ tịch công ty điện tử y sinh Thâm Quyến Mindray. Ảnh: Forbes

Ông Li Xiting - Chủ tịch công ty điện tử y sinh Thâm Quyến Mindray. Ảnh: Forbes

Theo Bloomberg, cổ phiếu của công ty điện tử y sinh Thâm Quyến Mindray đã tăng tới 40% giá trị, đạt mức vốn hóa thị trường 44 tỷ USD, chủ yếu là nhờ nhu cầu tăng vọt đối với máy thở. Dịch COVID-19 đã khiến các bệnh viện trên toàn thế giới chật kín bệnh nhân đang cần trợ thở.

Chủ tịch Mindray, người giàu nhất Singapore – ông Li Xiting - đã bỏ túi thêm 3,5 tỷ USD vào tài sản ròng trong năm nay, đưa tổng tài sản của ông lên mức 12,5 tỷ USD theo tính toán của Chỉ số Tỷ phú do Bloomberg cung cấp tính đến ngày 3/4. Số liệu này đủ đưa ông trở thành người có tài sản gia tăng đứng hàng top 5 thế giới. Tài sản của người giàu nhất thế giới Jeff Bezos tăng 3,4 tỷ USD, trong khi Bill Gates hao hụt 15,3 tỷ USD.

Cơn khủng hoảng COVID-19 toàn cầu đã làm lộ rõ thực trạng thiếu hụt máy thở, thiết bị quan trọng đặc biệt giúp cứu sống các bệnh nhân nặng. Trong khi nhiều hãng ô tô lớn trên thế giới như Ford, General Motors gấp rút tăng sản lượng máy thở, thư ký ban điều hành của Mindray, ông Li Wenmei, cho biết nhu cầu máy thở toàn cầu hiện nay ít nhất gấp 10 lần số hiện có tại các bệnh viện. Tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo cảnh báo nguồn máy thở chỉ đủ trong 6 ngày tới.

Đến 3/4, đã có trên 52.000 người tử vong và trên 1 triệu người mắc COVID-19. Tại Mỹ, các chuyên gia ước tính sẽ có đến 960.000 người cần máy thở, trong khi số lượng máy trên toàn nước Mỹ chỉ là 200.000 chiếc.

Đến tận cuối tháng Ba vừa qua, máy của Mindray vẫn chưa được chấp thuận tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên sau đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng máy do Mindray chế tạo theo một quy định đặc biệt về tình trạng khẩn cấp. Động thái này cũng sẽ làm tăng triển vọng lợi nhuận cho Mindray – hãng có khả năng sản xuất 3.000 máy thở một tháng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-giau-nhat-singapore-bo-tui-them-35-ty-usd-nho-may-tho-20200403103255082.htm