Người giàu thứ tư ở Nga chết vì tai nạn máy bay Pháp

Bà Natalia Fileva, một trong những người phụ nữ giàu nhất Nga và là đồng chủ hãng máy bay S7, qua đời sau một tai nạn máy bay ở Đức. Chiếc máy bay bị nạn có nguồn gốc từ Pháp.

Hãng tin AP ngày 1/4 đưa tin bà Fileva, 55 tuổi, đã lên một chiếc máy bay một động cơ 6 chỗ ngồi Epic LT, và chiếc máy bay cất cánh từ Pháp đã bị rơi trên một cánh đồng trồng măng tây, khi đến gần một sân bay nhỏ ở thị trấn Egelsbach (tây nam Đức) lúc 15 giờ 30 ngày 31/3.

 Bà Fileva- Ảnh : AP

Bà Fileva- Ảnh : AP

Cảnh sát Đức nói có vẻ có 3 người trên chuyến bay này, gồm phi công. Họ nói hai hành khách có thể là công dân Nga, nhưng còn phải chờ xác minh nhân thân. Chính quyền Đức đang điều tra vụ tai nạn này.

Bà Fileva được tạp chí Forbes năm 2018 xếp là người phụ nữ giàu hàng thứ tư ở Nga, với tài sản ước tính 600 triệu USD. Chồng bà là ông Vladislav Filev, tổng giám đốc hãng máy bay S7. Hãng này đã ra tuyên bố chia buồn với gia đình bà Fileva, ca ngợi bà là một thủ lĩnh giỏi gieo cảm hứng và là một người chân thành.

Hãng bay S7 đặt trụ sở ở sân bay Domodedovo thuộc vùng Moscow, là một thành viên trong nhóm Oneworld và có chuyến bay đến 150 điểm ở 35 quốc gia. S7 sử dụng 56 chiếc máy bay Airbus và 23 chiếc Boeing.

Mảnh vỡ cháy đen của chiếc máy bay bị nạn - Ảnh : AP

Liên quan vụ chiếc máy bay chở bà Fileva bị rơi, hai người khác chết trong một tai nạn giao thông. Hãng tin DPA dẫn thông tin của cảnh sát cho biết một xe cảnh sát vội lao đến hiện trường rơi máy bay đã bị một xe khác húc thẳng trước mặt. 3 cảnh sát bị thương trong khi hai người của chiếc khác bị chết. Thị trấn Egelsbach cách thành phố Frankfurt khoảng 6 km.

Kiểu máy bay Epic LT - Ảnh : SCMP

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nguoi-giau-thu-tu-o-nga-chet-vi-tai-nan-may-bay-phap-160931.html