Người Hà Nội 'càn quét' các siêu thị để tích trữ nước sạch sau sự cố nước Sông Đà bị nhiễm dầu

Rất đông người dân sống tại một số khu chung cư cao cấp đã đổ xô đi mua nước đóng chai tại siêu thị sau khi nắm được thông tin Công ty Sông Đà thông báo tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu thải.

Chiều 16/10, một số siêu thị tại các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân… Hà Nội rất đông người dân đến đặt mua nước. Những chiếc xe hàng chở đầy nước được người dân đẩy liên tục ra ngoài. Đối với nhiều nhân viên bán hàng tại siêu thị thì lâu lắm rồi họ mới thấy lượng người mua nước đóng chai tăng đột biến như mấy ngày vừa qua.

Hình ảnh những chiếc xe chở đầy nước đóng chai.

Hình ảnh những chiếc xe chở đầy nước đóng chai.

Mệt nhọc đẩy một xe chất đầy nước lọc đóng chai, chị Nguyễn Thùy Vân sống tại một khu chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân cho biết, mấy ngày qua gia đình chị liên tục phải mua nước đóng chai để sử dụng kể từ khi thấy nước sạch Sông Đà có mùi khét lạ thường.

Đặc biệt vào chiều 15/10, chị Thùy Vân cũng nhận được khuyến cáo của UBND TP Hà Nội đề nghị người dân không sử dụng nguồn nước sông Đà trong ăn, uống.

Nhiều người mua nước tích trữ về sử dụng.

“Gia đình tôi có con nhỏ nên cũng khá lo lắng. Mấy ngày vừa rồi tắm cho con bằng nguồn nước nhà máy cung cấp nhưng tắm xong tôi lại lấy chai nước lọc đóng chai tắm tráng lại cho con vì cũng nhận được một số phản ánh về việc trẻ nhỏ dễ bị nổi mẩn ngứa. Nước ăn uống vợ chồng tôi đều sử dụng nước lọc đóng chai cho yên tâm”, chị Thùy Vân chia sẻ.

Cũng như chị Vân, nhiều người khác cũng đổ xô đi mua nước lọc đóng chai về tích trữ dùng dần. “Nhà tôi mua loại nước lọc chai nhỏ về tiện sử dụng và dễ khuân vác. Dùng bình lớn vận chuyển nặng khó khăn hơn”, chị Hoài, một cư dân chia sẻ.

Nhân viên siêu thị phục vụ không ngừng nghỉ.

Theo thông tin từ phía siêu thị Vinmart, mấy ngày qua người mua nước tăng đột biến gấp nhiều lần so với ngày thường. Hiện phía siêu thị vẫn đang đề nghị đơn vị cung cấp nước đáp ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng và khách hàng, thông báo việc tạm ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải nước sạch.

Cụ thể văn bản nêu, trong thời gian thau rửa bể chứa, súc xả toàn bộ tuyến ống, Viwasupco buộc phải tạm ngừng cấp nước. Sau khi hoàn thành công tác này, công ty sẽ có thời gian thông báo cấp nước trở lại. Do đó, Viwasupco ra thông báo để khách hàng, người dân có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu nước sạch và mong người dân thông cảm.

Lượng mua nước tại siêu thị đều tăng đột biến.

Cùng ngày, một số khách hàng lớn của Viwasupco như Công ty nước sạch Hà Đông, Công cổ phần Viwaco đều đã có thông báo tới người dân về việc tạm ngừng cấp nước để người dân chủ động có phương án.

Được biết, nhà máy nước sạch sông Đà hiện đang cung cấp nước sạch cho người dân ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì (phía Tây Quốc lộ 1A), huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa… với khoảng 70.000 hộ dân.

Trước thông tin ngừng cấp nước vô thời hạn thay rửa bể chứa, súc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà từ Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà, người dân Hà Nội tỏ ra lo lắng vì thời gian tới sẽ không có đủ nguồn nước để sinh hoạt.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-can-quet-cac-sieu-thi-de-tich-tru-nuoc-sach-6257152.html