Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân về trời

Sáng nay 19/1 nhiều người Hà Nội đã cúng tiễn ông Công ông Táo về trời, sớm một ngày so với chính lễ vào ngày mai, 23 tháng Chạp.

Theo quan niệm việc thả cá chép cho ông Công, ông Táo phải trước giờ Ngọ (12h – 13h, ngày 23 tháng chạp), nhưng vì nhiều lý do nên nhiều gia đình cúng ông Táo sớm, sau khi làm mâm cơm cúng, thì mang cá chép đỏ thả xuống các ao, hồ, sông… tiễn ông Táo lên chầu trời.

Ca chép được thả xuống hồ.

Bên cạnh việc thả cá chép thì trưa nay người dân còn thả tàn tro, bát hương…

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân về trời. Clip Báo Dân trí

Vũ Luyện

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nguoi-ha-noi-tha-ca-chep-som-tien-tao-quan-ve-troi-d34250.html