Người Hà Nội thích thú với chợ quê Đồng bằng Bắc Bộ ngay giữa lòng Thủ đô

Chợ quê Đồng bằng Bắc Bộ là một hoạt cảnh bên cạnh Chương trình 'Ơn nghĩa sinh thành 2018' do Báo Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar tổ chức nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Ngay trong khuôn viên của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Ban Tổ chức chương trình đã dựng một hoạt cảnh mô phỏng lại ngôi nhà và chợ quê ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Ngay trong khuôn viên của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Ban Tổ chức chương trình đã dựng một hoạt cảnh mô phỏng lại ngôi nhà và chợ quê ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Biết thông tin về Chương trình này, chị Hoàng Thu Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) đã ăn tối từ rất sớm để đưa con mình đến trải nghiệm không gian hiếm có ngay giữa lòng Thủ đô.

Nhiều em nhỏ thích thú bên ngôi nhà tranh mái lá...

...và chiếc nôi bằng mây, thứ mà không dễ gì trẻ em ở Thủ đô có thể thấy thường ngày.

Người lớn cũng say mê chụp ảnh bên ngôi nhà tranh mái lá

Ông Kiều Quốc Khánh - Câu lạc bộ thư pháp Unesco Việt tâm bút cho biết: "Tham dự chương trình này, chúng tôi mong muốn nhiều người biết và thích hơn nữa nghệ thuật thư pháp mà ông cha ta đã truyền dạy suốt bao đời nay"

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2018” được thực hiện nhân mùa Vu lan báo hiếu như một lời tri ân, cảm tạ của con cái đến công lao to lớn đối với đấng sinh thành.

Nhiều món ăn đặc trưng của chợ quê cũng được bày bán trong khuôn viên hoạt cảnh

Từ khoai lang luộc...

...đến bát nước vối khiến nhiều người có cảm giác như mình đang ở một phiên chợ quê thực sự.

Được biết, đây là Chương trình thường niên được tổ chức vào mỗi dịp Vu lan báo hiếu.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/nguoi-ha-noi-thich-thu-voi-cho-que-dong-bang-bac-bo-ngay-giua-long-thu-do-362451.html