Người Hà Nội trong ngày nắng gắt đầu hè, nhiệt độ hơn 40 độ C

Trưa ngày 6-5, thời tiết khu vực Hà Nội đã vượt ngưỡng 40 độ C, tiết trời oi bức khó chịu với mức nhiệt tăng cao. Người dân Hà Nội mưu sinh ngoài đường bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự khắc nghiệt của thời tiết trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên của năm 2023.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, nắng nóng khu vực này lên đến đỉnh điểm, có nơi ở Đông Bắc Bộ mức nhiệt trên 39 độ C. Nhiệt độ ngoài trời vượt mức 40 độ C vào lúc 14h tại phố Lò Đúc, Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, nắng nóng khu vực này lên đến đỉnh điểm, có nơi ở Đông Bắc Bộ mức nhiệt trên 39 độ C. Nhiệt độ ngoài trời vượt mức 40 độ C vào lúc 14h tại phố Lò Đúc, Hà Nội.

Giữa trưa là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất, phần lớn người dân ở trong nhà để tránh nắng. Tuy nhiên, một số người lao động vẫn phải ra đường mưu sinh dưới thời tiết hơn 40 độ C để nuôi sống bản thân và gia đình.

Các tuyến phố trung tâm trên Hồ Gươm ít người tham gia giao thông hơn mọi ngày.

Khẩu trang, kính râm, áo chống nắng... trở thành những vật "bất ly thân" của người dân khi ra đường.

Người tham gia giao thông chọn bóng râm để chờ đèn đỏ dưới cái nắng, nóng gay gắt đầu hè.

Nhiệt độ giữa trưa tại Hà Nội ở mức khá cao nhưng người lao động vẫn vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.

Những tán cây to được người lao động tận dụng để buôn bán, nghỉ ngơi.

Người lao động đi nghỉ trưa dưới thời tiết Hà Nội oi bức.

Với nền nhiệt độ cao, nhiều người tìm nơi bóng râm để buôn bán.

Chị Nguyễn Thị An chia sẻ: "Quá trưa, do thời tiết nắng nên tôi cảm thấy chóng mặt, phải tìm bóng râm nghỉ đỡ rồi chiều đi bán tiếp".

Kiều Minh - Hoàng Ngân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/1063454/nguoi-ha-noi-trong-ngay-nang-gat-dau-he-nhiet-do-hon-40-do-c