Người Hà Nội xuống hầm đi bộ tập thể dục tránh nắng nóng

Nhiều người lựa chọn xuống hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Hà Nội) tập thể dục tránh nắng nóng.

Những ngày Hà Nội đạt ngưỡng 40 độ C, nhiều người dân tại khu vực Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân lựa chọn xuống hầm đi bộ để tập thể dục.

Những ngày Hà Nội đạt ngưỡng 40 độ C, nhiều người dân tại khu vực Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân lựa chọn xuống hầm đi bộ để tập thể dục.

Thời gian tập trung đông người nhất vào sáng sớm và chiều tối.

Để tránh cái nóng ở mặt đường, nhiều người mang cả xe đạp xuống hầm để tập thể dục.

Hầm đi bộ có 2 lối đi được thiết kế ngược chiều.

Phần lớn người xuống hầm tập thể dục sinh sống tại khu vực Ngã Tư Sở.

Nhiều người chọn tập thể dục dưới khu vực hầm đi bộ không chỉ tránh nắng nóng, mà còn để an toàn và ít khói bụi.

Nhiều phần tay vịn "biến" thành dụng cụ tập thể dục.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng xuống hầm tránh nắng nóng.

Với nhiều người, hầm đi bộ Ngã Tư Sở đã thành địa điểm quen thuộc để tập thể dục, vì khu vực này ít công viên.

Chiều dài 500m, lối đi vòng tròn với 12 cửa đặt ở bốn góc phố Tây Sơn, Láng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh thuận tiện cho người dân di chuyển.

Nhiều bạn trẻ còn mang cả bóng, dây nhảy... xuống hầm.

Tuấn Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-ha-noi-xuong-ham-di-bo-tap-the-duc-tranh-nang-nong-post641587.html