Người hâm mộ canh cánh nỗi lo mất quyền xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2018

Hành trình của đội quân HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2018 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 tới.

Hơn hai tháng trước khi AFF Cup 2018 chính thức khởi tranh, việc Đài Truyền hình Việt Nam chính thức tuyên bố có trong tay bản quyền giải đấu được chờ đợi này khiến nhiều người hâm mộ Việt không hào hứng. Dù vậy, gói bản quyền này chỉ cho phép nhà đài độc quyền phát sóng trên hạ tầng truyền hình mặt đất miễn phí và phát lại trên tất cả các hạ tầng khác, tuy nhiên không có quyền phân phối lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại AFF Cup 2018 vào ngày 8 tháng 11 tới. Đội quân của HLV Park Hang Seo được kì vọng sẽ giành ngôi vi cao nhất đấu trường năm nay.

Mới đây nhất, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) đã trở thành cái tên có trong tay mảnh ghép còn lại của bản quyền AFF Cup 2018 bao gồm độc quyền và có quyền phân phối lại trên toàn bộ hệ thống trả tiền thuộc hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, Internet, mạng xã hội, mạng di động và trình chiếu công cộng. Điều này đồng nghĩa với việc, người hâm mộ Việt Nam sẽ có một kì AFF Cup 2018 cực kì trọn vẹn với nhiều kênh sóng tiếp phát và nhiều nền tảng khả dụng. Dù vậy, nỗi lo bị cắt bản quyền giải đấu này vẫn canh cánh.

Nhiều nhà đài trước đó từng thừa nhận việc mua bản quyền một sự kiện thể thao được quan tâm có thể khó một nhưng việc bảo vệ bản quyền này lại khó… mười. Theo đó, nếu đơn vị nắm giữ bản quyền không bảo vệ được nó và để tình trạng vi phạm liên tục xảy ra, việc bị đơn vị nắm giữ bản quyền rút bản quyền là điều hoàn toàn có thể xảy ra và lúc này người chịu thiệt thòi sẽ không chỉ là nhà đài mà còn cả hàng triệu người hâm mộ.

Sự phát triển của Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng đặt ra thách thức mới trong bảo vệ bản quyền.

Việc bị cắt bản quyền đột ngột vì không bảo vệ được bản quyền không phải chuyện chưa từng xảy ra tại Việt Nam. Còn nhớ vào năm 2017, VTVCab đã bị cắt sóng ngay trước thềm trận chung kết Champions League 2017 vì UEFA cho rằng nhà đài này không quản lý được nạn vi phạm bản quyền.

Năm nay, các đơn vị nhà đài cũng đang ráo riết chuẩn bị công tác xử lý nạn vi phạm bản quyền đang ngày càng trở nên phức tạp vì sự phát triển của các kênh thông tin như mạng xã hội. Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) thậm chí cho biết bên cạnh hợp tác cùng Facebook và YouTube để được hỗ trợ chống vi phạm bản quyền trên các nền tảng này, Next Media còn đang thỏa thuận hợp tác cùng một ty luật để xử lý các hành vi xâm phậm bản quyền tại AFF Cup 2018 tới.

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/nguoi-ham-mo-canh-canh-noi-lo-mat-quyen-xem-doi-tuyen-viet-nam-thi-dau-tai-aff-cup-2018-3933635.html