Người hâm mộ gặp khó trong việc sở hữu vé xem trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Theo thông báo, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ chính thức bán vé xem trận Thái Lan gặp Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 qua kênh online từ 10h ngày 19/8 tới.

Theo thông báo, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ chính thức bán vé xem trận Thái Lan gặp Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 qua kênh online từ 10h ngày 19/8 tới ngày 26/8.

Theo đó, số lượng vé xem dành cho CĐV Việt Nam khoảng hơn 2.200 chiếc. Để mua vé qua kênh online, người mua phải có hộ chiếu, mỗi lệnh đặt mua được tối đa 4 vé.

Việc đặt mua online chỉ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Thái Lan và chịu thêm mức phí 3% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Người đặt mua thành công có thể đến nhận vé tại sân từ 12h ngày 5/9, tức ngày diễn ra trận đấu.

Ở đợt mở bán hôm 11/8, gần 10.000 vé trận đấu đã được bán hết chỉ trong 15 phút. Giá vé cho CĐV Thái Lan gồm 3 mệnh giá: 200 bath, 350 bath và 500 bath. Trong khi đó vé cho CĐV Việt Nam chỉ có 1 mệnh giá 650 bath (khoảng 500.000 đồng).

Siam Sport đưa tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tiến cử 10 HLV làm trợ lý cho HLV Akira Nishino ở ĐTQG và U23 Thái Lan. Đích thân chiến lược gia người Nhật Bản là người phỏng vấn và đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuối cùng, chiến lược gia Nhật Bản đã chọn HLV Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd làm trợ lý. Tuy nhiên hai HLV này chỉ tạm thời làm việc cùng nhà cầm quân người Nhật Bản ở hai lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Sirisak Yodyardthai chính là cựu đội tuyển Thái Lan. Vị HLV này dẫn dắt đội tuyển xứ chùa Vàng ở Asian Cup 2019 sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải.

Ông Sirisak được FAT bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức ở King's Cup và để thua đội bóng của HLV Park Hang Seo ở bán kết giải đấu này, đồng thời từ chức ngay sau đó sau khi nhận những chỉ trích nặng nề của các CĐV Thái Lan.

Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup vào 5/9 tới. Ảnh: 90min

Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup vào 5/9 tới. Ảnh: 90min

Với người Thái, trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây không chỉ có ý nghĩa điểm số mà còn mang ý nghĩa danh dự quốc gia. Họ nóng lòng muốn đội nhà trả lại món nợ đã vay ở King's Cup 2019 đồng thời lấy lại vị trí số một của bóng đá Đông Nam Á.

Theo thông tin từ trang SMM Sport cho biết, bộ đôi tuyển thủ quốc gia và là trụ cột của CLB Muangthong United là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Cả Dangda và Kraisorn sẽ cần thêm nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn. Khả năng họ kịp bình phục để tập trung tuyển Thái Lan cuối tháng 8 là không cao. Nếu bộ đôi này vắng mặt, đó sẽ là tổn thất lớn cho tuyển Thái của tân HLV Akira Nishino.

Ngay cả khi kịp bình phục, Dangda và Kraisorn cũng không thể khiến ông Nishino yên tâm. Dangda ghi 4 bàn sau 15 trận, còn Kraisorn mới có 3 bàn sau 16 trận và đều không góp mặt trong Top ghi bàn tại Thai Leage 2019.

Trong khi đó tuyển Việt Nam nguy cơ vắng Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng vì lý do chấn thương. Dự kiến vào ngày 28/8 tới đội bóng của HLV Park Hang Seo chính thức tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-ham-mo-gap-kho-trong-viec-so-huu-ve-xem-tran-gap-thai-lan-o-vong-loai-world-cup-2022-72784-11.html