Người hâm mộ khuyên Tấn Trường nên giải nghệ sau sai lầm ở AFC Cup 2019

Mắc sai lầm tai hại khiến B.Bình Dương thua Hà Nội FC ở chung kết lượt về AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á, thủ môn Bùi Tấn Trường đã bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội

Sai lầm của Tấn Trường khiến B.Bình Dương thua Hà Nội FC 0-1 trong trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á

Dường như người hâm mộ Việt Nam đã không còn kiên nhẫn nổi với những gì thủ môn Bùi Tấn Trường đã thể hiện xuyên suốt mùa bóng 2019 trong màu áo B.Bình Dương. Ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á, Tấn Trường đã có tình huống mắc sai lầm khiến đội nhà thua Hà Nội FC 0-1, đành nhìn đội chủ sân Hàng Đẫy giành chức vô địch với tổng tỉ số 2-0 sau 2 lượt trận.

Chứng kiến sai lầm của Tấn Trường, trên các diễn đàn bóng đá cũng như mạng xã hội Facebook, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. "Một mùa giải buồn của B.Bình Dương chỉ vì quá nuông chiều Tấn Trường. Đây đã là lần thứ 4 thủ môn này mắc sai lầm khó hiểu. Sự kiên nhẫn đã quá giới hạn của chúng tôi. Anh ta nên tuyên bố giải nghệ, để cơ hội thể hiện cho thủ môn trẻ Văn Tiến", CĐV tên Duy Mạnh chia sẻ.

Tấn Trường đã 4 lần mắc những sai sót tai hại ở mùa giải 2019

Mùa này, Tấn Trường liên tục gây thất vọng vì những bàn thua ngớ ngẩn. Ở vòng bảng AFC Cup 2019, Tấn Trường bị HLV Trần Minh Chiến treo găng sau bàn thua rất khó hiểu. Những tưởng sau khi được giảm án nội bộ, Tấn Trường sẽ biết cách sửa sai thì thủ môn 33 tuổi lại mắc thêm một loạt sai lầm khó tin ở trận hòa Hà Nội FC 2-2 tại vòng 8 V-League, hay 2 sai lầm ngớ ngẩn ở trận thua 0-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 11.

Sau trận đấu với Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã phải lên tiếng bênh vực Tấn Trường khi ông cho rằng đó chỉ là sai lầm cá nhân, không có dấu hiệu tiêu cực. Tuy nhiên, những lời bào chữa của ban huấn luyện B.Bình Dương, sau đó tiếp tục trọng dụng thủ môn nhiều điều tiếng này khiến dư luận ngán ngẩm. Với việc góp công giúp Hà Nội FC đăng quang, thủ môn của B.Bình Dương chắc chắn khó giữ được suất bắt chính ở đội mùa này và đối diện nguy cơ bị thanh lí hợp đồng cuối mùa.

Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ tiếp tục hướng đến hai trận bán kết liên khu vực của AFC Cup 2019 gặp CLB Altyn Asyr của Turkmenistan vào ngày 20 và 27-8 tới.

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nguoi-ham-mo-khuyen-tan-truong-nen-giai-nghe-sau-sai-lam-o-afc-cup-2019-20190807221055049.htm