Người hâm mộ thương tiếc vua bóng đá Pele

Dòng người xếp hàng dài tiễn biệt huyền thoại bóng đá Pele, thi hài của 'Vua bóng đá' được đặt trong quan tài và di chuyển từ bệnh viện ở Sao Paulo đến sân vận động Vila Belmiro của CLB Santos.

Trong số những người khiêng quan tài cũng có con trai của Pele, Edinho để đưa thi hài của cha mình vào sân Vila Belmiro.

Thi hài của “Vua bóng đá” Pele được đặt trong quan tài và di chuyển vào sân vận động Vila Belmiro.

Trong ngày tổ chức tang lễ, hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt tại nơi tổ chức để chờ đón giây phút tiễn biệt “Vua bóng đá” Pele. Khi quan tài chứa thi hài của Pele di chuyển chậm qua các con phố, rất đông người hâm mộ đã đứng 2 bên đường chào từ biệt ông. Thậm chí, nhiều người đã dựng lều cắm trại qua đêm trên các con phố chờ đến khoảnh khắc được vẫy tay chào Pele.

Quan tài của “Vua bóng đá” Pele khi được khiêng qua một số các con phố và cũng đi qua ngôi nhà của người mẹ 100 tuổi của ông, bà Celeste. Có rất đông cổ động viên yêu mến ông đã có mặt tại địa điểm này.

Tại sân Vila Belmiro, gia đình Pele cùng , trong đó có vợ Pele là bà Marcia Cibele Aoki và con trai cùng rất đông các quan chức, người hâm mộ CLB Santos, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã có mặt để tổ chức tang lễ cho "vua bóng đá".

Được biết, Chủ tịch FIFA cũng kêu gọi các quốc gia nên đặt tên Pele cho một sân bóng.

Trước đó, Brazil thông báo về việc tiến hành quốc tang trong 3 ngày, bắt đầu từ đêm 29/12 (giờ Rio de Janeiro).

Đồng thời, tại châu Âu, các giải VĐQG hàng đầu đều dành một phút mặc niệm trước mỗi trận đấu để tưởng nhớ huyền thoại sinh năm 1940.

Pele sinh ngày 23/10/1940 tại thành phố Tres Coracoes, đông nam Brazil và được đặt tên Edson Arantes do Nascimento, theo tên nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison. Ông lớn lên bằng nghề bán đậu phộng trên đường phố để giúp gia đình nghèo khó trang trải cuộc sống. Ông sớm được đặt biệt danh Pele do phát âm sai từ Bile, tên thủ môn tại Vasco de Sao Lourenco, nơi cha của ông từng thi đấu.

Năm 15 tuổi, khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp với Santos, huyền thoại bắt đầu tỏa sáng. Rất nhiều danh hiệu ông đã giành được, bao gồm cả Cúp Liên lục địa vào các năm 1962-1963.

Ông ghi kỷ lục mọi thời đại với 1.281 bàn sau 1.363 trận cho Santos (1956-1974), tuyển Brazil và New York Cosmos (1975-1977). Ngoài những kỷ lục, ông còn được nhớ đến vì đã cách mạng hóa môn thể thao này. Là ngôi sao bóng đá toàn cầu đầu tiên, Pele đóng vai trò chính trong quá trình chuyển đổi bóng đá thành môn thể thao vua, tận dụng khả năng phi thường dù chỉ cao 1,7 m. Ông chơi bóng bằng cả trái tim, điều có thể thấy rõ trong đoạn phim đen trắng mang tính biểu tượng về chàng trai 17 tuổi bật khóc sau khi giúp Brazil giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958.

Pele đạt đến đỉnh cao của sự vĩ đại tại World Cup 1970 ở Mexico, nơi ông góp mặt trong đội hình mà nhiều người coi là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại, với những tài năng như Rivellino, Tostao và Jairzinho.

Pele giữ kỷ lục được công nhận và đưa vào sách Guinness thế giới với 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận đấu, bao gồm cả các trận giao hữu.

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nguoi-ham-mo-thuong-tiec-vua-bong-da-pele-179230103115719132.htm