Người hâm mộ tiếc nuối khi nhan sắc Việt trượt Top 12 Miss World 2018

Bản thân Hoa hậu Tiểu Vy cũng tiếc nuối khi không đạt mục tiêu Top 12 Miss World 2018, tuy nhiên, với những gì cô thể hiện tại cuộc thi cùng top 5 Dự án nhân ái khiến người hâm mộ Việt tự hào.

Tối 8/12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 - Miss World chính thức diễn ra tại thành phố Tam Á, Trung Quốc với sự tham gia của hơn 100 người đẹp, trong đó đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Trần Tiểu Vy. Hoa hậu Việt Nam 2018 ghi tên vào top 30 nhờ thành tích cao ở phần thi quan trọng nhất - "Người đẹp nhân ái", tuy nhiên cô không thể lọt top 12 chung cuộc. Trong khi đó, người đẹp Vanessa Ponce đến từ Mexico đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác đăng quang Miss World 2018.

Tân Hoa hậu Thế giới 2018 cùng 5 nữ hoàng châu lục.

Về phần Tiểu Vy, trước thềm chung kết, cô nhận được nhiều lời khen khi thể hiện lưu loát phần thi "Thuyết trình đối đầu", lọt vào vòng bán kết của "Top Model" và "Tài năng". Song điều khiến đại diện Việt Nam hạnh phúc nhất là giải thưởng top 5 dự án nhân ái. Bản Nịu là một vùng khó khăn của tỉnh Quảng Bình, thiếu thốn điện nước. Các hoạt động tắm, giặt, ăn uống đều sử dụng chung một nguồn nước từ con suối Cà Roòng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân nên Tiểu Vy quyết định chọn phương án đào giếng, lắp đặt hệ thống lọc nước tiêu chuẩn.

Clip giới thiệu của Trần Tiểu Vy tại Miss World 2018.

Hoa hậu Tiểu Vy tiếc nuối khi không thể lọt top 12 Miss World 2018.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã để lại ấn tượng trước bạn bè quốc tế với sự hòa đồng, thân thiện cùng sự tươi trẻ, quyến rũ của tuổi 18 trong bất kỳ hoạt động nào tại Miss World 2018.

Đêm chung kết cuộc thi, người đẹp 9X được tiếp thêm sức mạnh, tự tin từ mẹ ruột và đông đảo người hâm mộ Việt.

Trước đó, Tiểu Vy khoe vẻ rạng rỡ, tươi mới trong màn đồng diễn với các người đẹp.

Cô được vinh danh trên sân khấu trong Top 5 Dự án nhân ái.

Sau khi công bố Top 30, đại diện Việt Nam chọn chiếc váy satin màu sắc nhẹ nhàng, điểm nhấn chân váy bất đối xứng. Tiểu Vy chia sẻ ước mơ muốn trở thành giáo viên vì rất yêu trẻ con.

Tiểu Vy cùng Top 30 trên sân khấu.

Miss World là cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951. Cùng với Miss Universe, Miss International và Miss Earth, Miss World được xếp vào nhóm "Big 4". Cuộc thi năm nay có sự thay đổi khi áp dụng lại hình thức chọn top theo châu lục. Dù vậy, việc phân bố số lượng ở các châu lục vào top 12 không đồng đều khiến nhiều khán giả bất bình. Trong đó, châu Âu có 3/5, châu Phi có 2/3 đại diện vào top 12, riêng châu Á - Thái Bình Dương chỉ có 3/12 được chọn đi tiếp.

Hà Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nguoi-ham-mo-tiec-nuoi-khi-nhan-sac-viet-truot-top-12-miss-world-2018--524944.htm