Người Hàn dùng máy kéo phản đối đưa 720 công dân về từ Vũ Hán

Người biểu tình dùng máy kéo chặn các cơ sở cách ly ở hai thành phố Asan và Jincheon, cách Seoul khoảng 80 km về phía nam, vào ngày 29/1.

Chính phủ đã đề xuất đưa các công dân sơ tán từ Vũ Hán về các cơ sở đó trong ít nhất hai tuần - khoảng thời gian cách ly cần thiết để chắc chắn họ không nhiễm bệnh.

Các cơ sở này vốn thường được dùng làm trung tâm đào tạo cho các công chức.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã yêu cầu người dân không để sự sợ hãi chi phối, trong khi nước này đang chuẩn bị sơ tán 720 công dân trở về từ Vũ Hán, tâm điểm của dịch virus corona.

Chuyến bay đầu trong bốn chuyến bay dự kiến tới Vũ Hán rời Hàn Quốc sáng 30/1, nhưng bị hoãn không rõ lý do, theo Yonhap. Tuy nhiên, chuyến bay này được cho là sẽ rời đi trong ngày 30/1.

 Người biểu tình chặn các cơ sở cách ly ở hai thành phố Asan và Jincheon. Ảnh: Yonhap.

Người biểu tình chặn các cơ sở cách ly ở hai thành phố Asan và Jincheon. Ảnh: Yonhap.

“Vũ khí bảo vệ được chúng ta khỏi virus corona không phải nỗi sợ và sự lảng tránh, mà là lòng tin và sự hợp tác”, ông Moon nói trong một bài phát biểu ngày 30/1, lên án “tin giả” đang làm xã hội hoang mang.

Ông Moon cố gắng trấn an người dân, nói những người đầu tiên được sơ tán sẽ là những người không có triệu chứng gì, và họ sẽ được cách ly. “Chính phủ sẽ có những biện pháp chặt chẽ để người dân khu vực quanh các cơ sở không cần phải lo lắng”, ông nói.

Hàn Quốc đã có 4 ca nhiễm virus corona chủng mới, tất cả đều từng thăm Vũ Hán.

Chủng virus này có thời gian ủ bệnh từ 1-14 ngày, và có thể lây lan trước khi các triệu chứng biểu hiện ra ngoài, khiến các nỗ lực kiểm soát người nhiễm virus ở các cửa khẩu trở nên khó khăn. Có thể có nhiều ca nhiễm nhẹ vẫn chưa được phát hiện, theo Reuters.

Người dân dùng máy cày chặn đường ở Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong, để phản đối quyết định của chính phủ tiếp nhận 720 người Hàn trở về từ Vũ Hán. Ảnh: Yonhap.

Ngày 29/1 là ngày có số ca tử vong nhiều nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh do virus corona mới gây ra bùng phát tại Trung Quốc. Có thêm 38 trường hợp tử vong mới, mức tăng theo ngày cao nhất cho đến nay. Trừ một trường hợp ở Tứ Xuyên, 37 ca tử vong còn lại đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Đến nay, số người tử vong vì virus corona mới, gây ra bệnh giống viêm phổi, là 170, toàn bộ đều ở Trung Quốc. Số ca bệnh mới được xác nhận ở nước này cũng tăng lên đến 7.771, trong khi 81.000 người khác đã được đưa vào diện theo dõi, theo Ủy ban Y tế Quốc gia.

210 công dân Mỹ, bao gồm viên chức ngoại giao, đã được đưa về Mỹ bằng máy bay. Khoảng 250 công dân Pháp và 100 công dân các nước châu Âu khác cũng sẽ rời Vũ Hán bằng hai máy bay của Pháp trong tuần này.

Trong khi đó, Australia có kế hoạch cách ly công dân được sơ tán từ Vũ Hán trên một hòn đảo.

TQ xây dựng thần tốc 2 bệnh viện ở Vũ Hán mở cửa đầu tháng 2 Khi tỷ lệ tử vong do virus corona tiếp tục tăng, Trung Quốc gấp rút xây dựng 2 bệnh viện tại Vũ Hán để cung cấp thêm 2.300 giường bệnh, dự kiến sẽ hoạt động vào ngày 2/2 hoặc 5/2.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-han-dung-may-keo-phan-doi-dua-720-cong-dan-ve-tu-vu-han-post1041000.html