Người Hàn ồ ạt mua khẩu trang, siêu thị cháy hàng trong tâm dịch

Nhiều con phố, khu mua sắm tại Hàn Quốc vắng bóng người. Các siêu thị cháy hàng do người dân mua đồ tích trữ trong dịch Covid-19.

 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 24/2 thông báo nước này vừa có thêm 161 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 763. Chính phủ Hàn Quốc tăng mức cảnh báo nguy hiểm đối với dịch bệnh chết người này. Ảnh: Yonhap.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 24/2 thông báo nước này vừa có thêm 161 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 763. Chính phủ Hàn Quốc tăng mức cảnh báo nguy hiểm đối với dịch bệnh chết người này. Ảnh: Yonhap.

Lo lắng đang bao trùm thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 240 km về phía tây nam. Đường phố vắng bóng người, các nhân viên y tế thường xuyên vệ sinh khử trùng các con phố. Ảnh: Japan Today.

Thành phố 2,5 triệu dân này giờ đây được ví như "Vũ Hán thứ 2". Hàng loạt hàng quán, trung tâm thương mại đóng cửa vì lo ngại dịch bệnh lây lan. Sau sự bùng phát mạnh mẽ về số người nhiễm bệnh, Hàn Quốc đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới, bên ngoài Trung Quốc đại lục. Ảnh: Yonhap.

Khu chợ sầm uất tại thành phố Daegu giờ đây đều phủ bạt, vắng người qua lại. Ảnh: Yonhap.

Các nhân viên y tế tiến hành phun khử trùng trước chi nhánh nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu. Đây được xem là nơi "siêu lây nhiễm" tại Hàn Quốc khi một nữ tín đồ 61 tuổi được xác nhận là bệnh nhân Covid-19 thứ 31 của Hàn Quốc đã lây bệnh cho hàng chục người khác từng dự lễ nhà thờ với bà. Ảnh: Yonhap.

Người dân cũng hạn chế đi ra nơi đông người vì lo sợ mắc bệnh. Con đường vốn là trung tâm mua sắm nhộn nhịp tại Daegu giờ đã thưa thớt người.

Việc khử trùng cũng được tiến hành tại một chợ bán buôn trái cây và nông sản ở Daegu. Ảnh: Yonhap.

Bên trong một siêu thị tại Daegu. Khu bán khẩu trang luôn trong tình trạng cháy hàng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Người dân xếp hàng dài tại một cửa hàng bán lẻ E-Mart ở phía đông nam thành phố Daegu sáng 24/2 để mua khẩu trang y tế.

Người dân tập trung đông đúc tại các quầy bán khẩu trang. Truyền thông cho biết 99% người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang khi ra đường sau khi dịch bệnh bùng phát.

Gian hàng thực phẩm tại một siêu thị ở Daegu trống trơn. Ảnh: @irinamow/Twitter.

Các quầy thịt cũng bị người tiêu dùng vét sạch. Ảnh: @irinamow/Twitter.

Mì gói cháy hàng tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa. Ảnh: News.v.daum.net.

Kệ bán rau củ trống vắng tại một siêu thị ở Daegu. Ảnh: News.v.daum.net.

Các mặt hàng đông lạnh cũng sớm được bán hết. Ảnh: SBS.

Người dân Hàn Quốc đổ xô đi mua đồ dự trữ tại các siêu thị. Ảnh: SBS.

Nhân viên y tế đang khử trùng tại một khu chợ truyền thống ở Seoul. Người dân hạn chế ra ngoài đường khiến hoạt động buôn bán tại các khu chợ trở nên ảm đạm.

Shinsegae Department Store, nhà bán lẻ lớn và lâu đời nhất Hàn Quốc, cho biết cửa hàng ở quận Gangnam sẽ đóng cửa khu ẩm thực trong một ngày, sau khi một khách hàng dương tính với Covid-19 đến đây vào ngày 19/2. Ảnh: Inside Retail Asia.

Tập đoàn Lotte cũng quyết định đóng cửa hàng bán lẻ ở phía tây Seoul, sau khi một bệnh nhân nhiễm virus corona ghé qua đây vào ngày 19/2.

Các địa điểm công cộng khác tạm thời chặn một số lối vào và lắp đặt máy kiểm soát thân nhiệt. Nhiều sự kiện lớn bị hoãn vì dịch bệnh. Buổi biểu diễn của BTS và các ngôi sao Kpop khác được tổ chức vào ngày 8/3 tại sân vận động Daegu cũng bị hoãn. Ảnh: Tensys.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-han-quoc-sinh-song-mua-sam-ra-sao-trong-tam-dich-virus-corona-post1049950.html