Người Hàn Quốc đổ xô đi học tiếng Việt

Tờ Chosun Ilbo đưa tin gần đây nhiều trung tâm ngoại ngữ ở khu vực đông dân cư gần ga tàu điện ngầm Gangnam, phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã mở các khóa dạy tiếng Việt.

Một lớp học tiếng Việt tại Seoul - Ảnh: Chụp màn hình Chosun Ilbo

Thông tin từ các trung tâm, khi bắt đầu mở chỉ có một lớp, nhưng chỉ sau 1 tháng đã tăng lên hơn 10 lớp do nhu cầu lớn. “Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để học, tiếng Việt hiện là ngoại ngữ phổ biến hơn cả tiếng Hoa”, một nhân viên văn phòng 41 tuổi chia sẻ. Ngoài ra, một số công ty còn tự mở lớp dạy tiếng Việt căn bản cho nhân viên mỗi tuần từ 2 - 3 buổi.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc muốn thi lấy chứng chỉ thành thạo tiếng Việt. Khoảng 800 người đã đăng ký bài thi nói vào năm 2017, tăng 15% so với năm trước. Phần lớn thí sinh dự thi và học viên các khóa học đều từ 30 - 40 tuổi, mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại VN.

Theo Chosun Ilbo, VN trở thành “miền đất hứa” mới sau khi Trung Quốc bị cho là phát động phong trào tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Hàn Quốc hồi năm ngoái để phản đối việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở nước này.

Tính đến cuối năm 2017, khoảng 5.500 doanh nghiệp Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh tại thị trường VN. Xuất khẩu từ Hàn Quốc sang VN trong năm ngoái tăng 46,3% so với năm 2016.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nguoi-han-quoc-do-xo-di-hoc-tieng-viet-955239.html