Người Hàn Quốc tìm mua thuốc tẩy giun cho chó để trị ung thư

Các bệnh nhân tại Hàn Quốc đổ xô đi mua thuốc tẩy giun cho chó để tự điều trị, sau khi xuất hiện nhiều video gây tranh cãi trên YouTube rằng thuốc chữa được ung thư.

Bất chấp những cảnh báo của giới chức Hàn Quốc về nguy cơ tác dụng phụ, nhiều bệnh nhân vẫn tìm mua fenbendazole vì tin rằng thuốc có thể chữa khỏi ung thư, theo South China Morning Post.

Fenbendazole được dùng để tẩy giun cho chó mèo. Tuy nhiên, nhiều kênh Youtube Hàn Quốc vào tháng 9 lại đăng tải video khẳng định có bệnh nhân tại Mỹ được chữa khỏi ung thư nhờ sử dụng loại thuốc này.

Hiện tượng thiếu cơ sở khoa học của nhóm bệnh nhân khiến nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế phải lắc đầu không tin vào mắt mình.

Fenbendazole được sử dụng trong các loại thuốc tẩy giun giành cho chó mèo. Ảnh: SCMP.

Fenbendazole được sử dụng trong các loại thuốc tẩy giun giành cho chó mèo. Ảnh: SCMP.

Tuyên bố gây tranh cãi

Nhân vật được nhắc đến là Joe Tippens, sống ở bang Oklahoma. Các câu chuyện trên mạng xã hội khẳng định Tippens dùng thuốc tẩy giun cho chó nhưng vẫn chữa khỏi ung thư cho bản thân và giúp nhiều người chiến thắng căn bệnh quái ác.

Trả lời kênh Koko 5 News, Tippens nói ông khỏi bệnh trong 3 tháng, sau khi xem hướng dẫn trên mạng từ bác sĩ phẫu thuật thú y. Ông thử cách điều trị này vào năm 2017, sau khi bác sĩ thông báo ung thư phổi đã di căn toàn cơ thể và ông nên bắt đầu lo hậu sự.

Stephen Prescott, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Y học Oklahoma, nói ông luôn giữ thái độ hoài nghi trước những trường hợp lạ như Tippens. Tuy nhiên, ông không công khai bác bỏ tác dụng của fenbendazole mà nói vụ việc “có thông tin thú vị”.

"Các nhà khoa học và nhiều cơ sở đáng tin cậy đã nghiên cứu về vấn đề này trong nhiều năm", Prescott nói sẽ hợp tác với Tippens để nghiên cứu về trường hợp của ông.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lý do Joe Tippens khỏi bệnh vì ông sử dụng thuốc tẩy giun thú y hay còn có nguyên nhân nào khác.

Người đàn ông gốc Oklahoma sử dụng fenbendazole cùng với nhiều thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin E, cannabidiol (hoạt chất trong cây cần sa), và một loại thuốc điều trị ung thư khác đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ông là người duy nhất trong số 1.100 bệnh nhân sử dụng thử loại thuốc này được chữa khỏi ung thư.

Cá nhân Joe Tippens lại tin rằng chính thuốc tẩy giun cho chó mèo đã cứu sống mình và lên kế hoạch cuộc đời ông không thể sống thiếu fenbendazole. Không ít bệnh nhân ung thư tại Hàn Quốc đã làm theo Tippens và quay video đăng lên YouTube, mô tả những thay đổi về sức khỏe sau khi tự điều trị.

Joe Tippens xuất hiện trên kênh truyền hình Koko 5 News khẳng định mình được chữa khỏi ung thư nhờ dùng fenbendazole, dù thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ABC.

Bệnh nhân tuyệt vọng thử cách điều trị mới

Ca sĩ kiêm diễn viên hài Hàn Quốc, Kim Chul Min, đang mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Anh quyết định học theo Tippens.

Kim khẳng định trên mạng xã hội Facebook rằng những cơn đau đã thuyên giảm còn kết quả xét nghiệm máu được cải thiện sau khi thử nghiệm tử tháng 10. Anh đưa ra tuyên bố tương tự trên sóng truyền hình quốc gia bất chấp những khuyến nghị của cơ quan y tế Hàn Quốc.

"Thuốc sử dụng liều lượng cao trong thời gian dài có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến máu, hệ thần kinh và gan của người dùng", Bộ An toàn Thực phẩm và Thuốc thông báo.

Hiệp hội Y học Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo về những tác dụng của kiểu điều trị chưa qua nghiên cứu. Các chuyên gia cũng lo ngại dùng thuốc tùy tiện sẽ làm giảm tác dụng của những loại thuốc chống ung thư mà bệnh nhân được kê toa, hoặc dẫn đến tác dụng phụ nguy hiểm.

"Chúng tôi không khuyến khích sử dụng thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng đối với người và mức độ an toàn chưa được xác minh", tổ chức này cho biết.

Bệnh nhân tại Hàn Quốc vẫn kêu gọi chính phủ tiến hành nghiên cứu tác dụng của fenbendazole trong điều trị ung thư. Một kiến nghị trên cổng thông tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đạt hơn 4.500 chữ ký sau một tuần.

Nhiều bệnh nhân còn đặt mua thuốc từ nước ngoài. Loại thuốc này chỉ có giá bán lẻ trung bình 30.000 won (hơn 25,7 USD) trên các trang thương mại điện tử, thấp hơn nhiều so với thuốc điều trị ung thư. Một số hiệu thuốc cho biết lượng hàng fenbendazole cho điều trị thú y đang giảm nhanh.

"Việc mua fenbendazole đang trở nên khó khăn hơn chỉ sau vài tuần xuất hiện thông tin về bệnh nhân ung thư tại Mỹ dùng loại thuốc này. Các bệnh nhân chịu tác động rất lớn từ những gì họ đọc được trên mạng", dược sĩ Chun Bo Kyung, làm việc tại hãng dược Ichon Sarang ở Seoul, cho biết.

Lee Sang Yoon, một bác sĩ thú y Hàn Quốc, tiết lộ ông nhận được nhiều cuộc gọi đề nghị bán lại thuốc. Những khách hàng của ông nói họ mua fenbendazole để giúp người thân điều trị ung thư. Lee khẳng định thuốc chỉ dành cho chó mèo và từ chối bán.

Việc tuyên truyền cho bệnh nhân đừng quá tin vào thông tin trên mạng và những bài thuốc thiếu cơ sở khoa học luôn là một cuộc chiến không cân sức, theo nhận định của giới chuyên gia y tế Hàn Quốc.

Yoo Byung Chul, bác sĩ tại bệnh viện Đại học Konkuk Seoul, nói đã gặp nhiều bệnh nhân được chuyển tới phòng cấp cứu vì hoại tử đường ruột và các tác dụng phụ khác do dùng fenbendazole quá liều. Các bác sĩ lo ngại mạng xã hội đang dần trở thành mảnh đất màu mỡ để lan truyền tuyên bố y khoa thiếu cơ sở, tạo ra "những niềm hy vọng sai lầm" cho bệnh nhân.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-han-quoc-tim-mua-thuoc-tay-giun-cho-cho-de-tri-ung-thu-post1013990.html