Người hành hung tài xế xe khách đường dài ở Nha Trang đã xin lỗi và bồi thường dân sự

Liên quan vụ tài xế xe khách bị hành hung ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), trao đổi với PV Báo CAND chiều 1/3, Trung tá Nguyễn Đức Phương – Trưởng Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang cho biết, người gây ra vụ việc và nạn nhân đã có cuộc tiếp xúc, thỏa thuận giải quyết.

Theo đó, ông Nguyễn Trung Tín (SN 1993, trú ở 139/19 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) nhận thức hành vi sai trái, bày tỏ lời xin lỗi ông Trương Hữu Anh Vũ (SN1982, trú ở thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), tài xế xe khách của Công ty TNHH Bình Minh Bus, đồng thời bồi thường dân sự cho ông Vũ 10 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền thuốc điều trị và 9,5 triệu đồng tiền mất thu nhập lái xe trong những ngày nghỉ.

Ông Vũ đã rút đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Tín và người cùng tham gia hành hung mình. Tuy nhiên, hành vi của ông Tín vi phạm pháp luật nên Công an phường Phước Hải đã có báo cáo và đề xuất Trưởng Công an TP Nha Trang xử lý hành chính.

Hình ảnh camera xe khách ghi lại vu việc tài xế Trương Hữu Anh Vũ bị hành hung.

Hình ảnh camera xe khách ghi lại vu việc tài xế Trương Hữu Anh Vũ bị hành hung.

Như Báo CAND đã thông tin, trong đêm 17/2, ông Trương Hữu Anh Vũ đang điều khiển xe khách giường nằm thương hiệu Bình Minh Bus BKS 51B-3405 trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong hành trình TP Hồ Chí Minh – Nha Trang, thì nữ hành khách Trần Mỹ H (SN 2001, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang) kêu dừng xe để đi vệ sinh. Tài xế từ chối do không thể dừng xe trên đường cao tốc trái quy định pháp luật, không đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời động viên chị H nán chờ đến đường tránh mới có thể dừng xe.

Đến khi tài xế dừng xe bên đường tránh thì chị H từ chối xuống xe đi vệ sinh với lý do lo sợ đêm tối. Anh Vũ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một chặng nữa mới rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để chị H đi vệ sinh trước khi tiếp tục hành trình.

Từ cuộc điện thoại của chị H, khi xe về đến cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP Nha Trang rạng sáng 18/2, thì người quen của chị H là Nguyễn Trung Tín cùng đối tượng có tên thường gọi là Ty bước lên cabin xe khách dùng tay và chân đánh đấm tài xế Trương Hữu Anh Vũ trước sự chứng kiến của một số hành khách và ghi nhận của camera lắp đặt trên xe khách. Đến ngày 20/2 nạn nhân mới trình báo vụ việc và đã được Công an phường Phước Hải xác minh làm rõ.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nguoi-hanh-hung-tai-xe-xe-khach-duong-dai-o-nha-trang-da-xin-loi-va-boi-thuong-dan-su-i685122/