Người hết lòng vì phong trào tâm năng dưỡng sinh huyện Gia Viễn

Huyện Gia Viễn là địa phương có phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, trong đó môn thể thao được người trung cao tuổi luyện tập là môn Tâm năng dưỡng sinh. Hiện toàn huyện có 19/21 xã đã có câu lạc bộ Tâm năng dưỡng sinh với nhiều người tham gia tập luyện. Để có được phong trào Tâm năng dưỡng sinh phát triển sâu rộng như vậy không thể không kể đến sự đóng góp công sức to lớn của bà Nguyễn Thị Cán-một huấn luyện viên hết mình vì phong trào Tâm năng dưỡng sinh của huyện.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Cán hướng các hội viên Tâm năng dưỡng sinh xã Gia Hòa tập luyện.

Bà Nguyễn Thị Cánnăm nay 64 tuổi, sống tại thôn Thiện Hối, xã Gia Tân. Lý do đưa bà đến với mônTâm năng dưỡng sinh cũng hết sức ngẫu nhiên. Vào năm 1995 bà Cán bị mắc đồngthời một số căn bệnh: thần kinh tọa, đau đầu mất ngủ kéo dài, viêm đáy mắt, unang buồng trứng. Bà Cán đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi, thậm chí sứckhỏe ngày càng suy yếu và không thể lao động được. “Có bệnh thì vái tứ phương”nên thời gian này thấy ai mách ở đâu có người chữa bệnh là bà đều đến thămkhám.

Cùng thời gian này, tại xã Gia Tân có ông Phạm Hùng Oanh đang luyện tậpmôn Tâm năng dưỡng sinh và đã hướng dẫn cho nhiều người trong gia đình cùng tậpluyện và mang lại sức khỏe, khả năng cải thiện bệnh tật tốt. Bà Cán tìm đến vàxin ông Oanh hướng dẫn tập luyện. Nhờ tập Tâm năng dưỡng sinh bà Cán cảm thâýtrạng thái cơ thể thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là bớt được bệnh mất ngủ kinh niênvà chứng đau đầu. Tiếp đến một loạt căn bệnh bà mắc phải dần dần thuyên giảm vàkhỏi hẳn. Không những thế sức khỏe của bà còn tốt lên và có thể lao động trởlại.

Cũng vì lý do đó bà Cán từ chỗ tập luyện với hy vọng cải thiện sức khỏe,chữa bệnh cho mình dần dần đam mê môn Tâm năng dưỡng sinh. Bà đã theo học cáchuấn luyện viên của thầy Phạm Văn Chiều- người sáng lập ra môn Tâm năng dưỡngsinh từ Hà Nội cử về. Có được hiểu biết căn bản, bà Cán một mặt tự tập luyện,mặt khác hướng dẫn cho nhiều người cùng tập luyện. Bắt đầu từ năm 1996, bà mởlớp Tâm năng dưỡng sinh đầu tiên tại thôn Thiện Hối, sau đó phong trào tậpluyện môn này phát triển rộng ra toàn xã Gia Tân. Tại 4 thôn của xã đều có câulạc bộ Tâm năng dưỡng sinh của những người trung- cao tuổi tập luyện. Nhận thâýviệc tập luyện môn Tâm năng dưỡng sinh có lợi ích về mặt sức khỏe tốt, chonhiều người, nhất là những người cao tuổi, các cấp hội MTTQ từ xã đến huyện đãhết sức ủng hộ, khuyến khích bà Cán phát triển môn thể dục dưỡng sinh này đểcho nhiều người cùng tập luyện. Thực hiện chủ trương đó, bà Cán phát triểnphong trào bằng việc đào tạo cho 25 người thành hướng dẫn viên tại thôn. Ngoàira còn giúp đào tạo 17 hướng dẫn viên khác trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời,bà Cán có đóng góp lớn trong việc thành lập hàng loạt Câu lạc bộ tâm năng dưỡngsinh tại các xã Gia Thanh, Gia Trấn, Gia Hòa, Gia Thắng, Gia Lập với số lượnghội viên lên đến vài trăm người.

Điều đáng nói ởbà Nguyễn Thị Cán là bà đã làm việc này một cách hoàn toàn tự nguyện, miễn phí,xuất phát từ cái tâm của mình, muốn cho nhiều người được khỏe mạnh, sống vuivẻ, bớt đi bệnh tật. Vì những đóng góp của bà Cán cho phong trào mà liên tiếptại 2 kỳ đại hội của Hội Tâm năng dưỡng sinh huyện Gia Viễn, bà Cán đều đượccác hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội; từ năm 1996 đến nay bà liên tụcđược UBND huyện Gia Viễn khen thưởng, đồng thời nhận được sự yêu quý, trântrọng của các hội viên môn Tâm năng dưỡng sinh trên khắp địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Mai Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nguoi-het-long-vi-phong-trao-tam-nang-duong-sinh-huyen-gia-vien-20190531082724476p11c39.htm