Người Hồng Kông biểu tình phản đối thương nhân Trung Quốc

Ngày 13.7, hàng nghìn người Hồng Kông tập trung tại thị trấn Thượng Thủy (cách thành phố Thẩm Quyến) không xa để tỏ ý phản đối thương nhân Trung Quốc sang gom hàng về đại lục bán.

Cảnh sát đụng độ người biểu tình tại thị trấn Thượng Thủy hôm 13.7 - Ảnh: Reuters

Hoạt động ban đầu rất ôn hòa nhưng sau đó bạo lực lại bùng nổ. Người biểu tình ném dù và mũ bảo hộ về phía cảnh sát, lực lượng an ninh đáp trả bằng dùi cui cùng hơi cay.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, phần lớn đoàn biểu tình giải tán khi cảnh sát chống bạo động truy quét các con phố.

Cuộc biểu tình kéo dài từ trưa đến tối - Ảnh: Reuters

Biểu tình là hoạt động thường xuyên tại Hồng Kông thời gian gần đây, người dân xuống đường phản đối dự luật cho phép dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc. Họ tuần hành ở một số khu thương mại sầm uất.

Tuy nhiên lần biểu tình ngày 13.7 lựa chọn một địa điểm khá hẻo lánh và nhắm vào vấn đề nhỏ hơn: tình trạng người Trung Quốc sang thu gom hàng hóa đưa về đại lục bán lại. Người dân Hồng Kông chỉ trích chính những thương nhân này đẩy lạm phát lẫn giá bất động sản đặc khu tăng cao, trốn thuế, làm trấn Thượng Thủy mất dần bản sắc.

Người dân Hồng Kông phản đối thương nhân Trung Quốc sang gom hàng về đại lục bán - Ảnh: Reuters

Cư dân Ryan Lai (50 tuổi) sống tại Thượng Thủy chia sẻ: “Thị trấn đáng yêu của chúng tôi nay trở nên hỗn loạn. Chúng tôi không muốn ngăn chặn du lịch và mua sắm nhưng hãy tiến hành một cách hợp pháp, có trật tự”.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nguoi-hong-kong-bieu-tinh-phan-doi-thuong-nhan-trung-quoc-117089.html