Người hùng của Argentina tại World Cup 1978 qua đời vì mắc Covid-19

Leopoldo Luque - người ghi 4 bàn thắng giúp Argentina vô địch World Cup 1978 qua đời vì mắc Covid-19.

Truyền thông Argentina đồng loạt đăng tải thông tin, Leopoldo Luque - người ghi 4 bàn thắng giúp Argentina vô địch World Cup 1978 đã qua đời vì mắc Covid-19. Huyền thoại của bóng đá Argentina hưởng thọ 71 tuổi.

Leopoldo Luque qua đời vì mắc Covid-19 (Ảnh: Getty).

Leopoldo Luque qua đời vì mắc Covid-19 (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina - ông Claudio Tapia thông qua trang Twitter chính thức của AFA bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Leopoldo Luque và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của huyền thoại bóng đá này.

Leopoldo Luque là nhân tố chủ chốt trong chiến dịch World Cup 1978 của Argentina. Ông là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Argentina tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm đó, giúp đội nhà thắng 2-1 trước Hungary.

Trong sự nghiệp của mình, Leopoldo Luque chỉ chơi bóng cho các câu lạc bộ ở châu Mỹ. Trong đó, đội bóng mà Leopoldo Luque tỏa sáng rực rỡ nhất là River Plate (1975-1980) ghi được 75 bàn thắng/176 trận. Ở cấp độ ĐTQG, Leopoldo Luque khoác áo Argentina 43 trận, ghi 21 bàn thắng.

Trước Leopoldo Luque thì vào ngày 25/11/2020, người đồng đội cũ của ông là Diego Maradona cũng qua đời tại nhà riêng với nguyên nhân được xác định là đột quỵ, hưởng thọ 60 tuổi./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nguoi-hung-cua-argentina-tai-world-cup-1978-qua-doi-vi-mac-covid-19-837413.vov