Người hùng nước Nga, HLV đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov là ai?

Trong sự nghiệp cầu thủ, Cherchesov thi đấu ở vị trí thủ môn. Trong vai trò HLV ở các CLB, ông gần như không có danh hiệu gì đáng kể. Đó là những gì người ta nói về HLV đang dẫn dắt đội tuyển Nga tại World Cup 2018.

HLV đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov cho biết ông đã phải tạo áp lực trước các cầu thủ Nga trong việc phòng ngự số đông trước sức tấn công như vũ bão của các cầu thủ Tây Ban Nha. Chiến thuật phòng ngự do vị HLV này đề ra đã giúp đội tuyển Nga lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại tứ kết một kỳ World Cup 2018.

Trước một đội bóng kỹ thuật và tốc độ như đội tuyển Tây Ban Nha, Cherchesov đã lựa chọn sơ đồ 5-3-1-1 với 5 cầu thủ trong hệ thống phòng ngự. Sự thay đổi này gây bất ngờ cho Tây Ban Nha khi những trận đấu trước đây đội tuyển Nga thường ra sân với sơ đồ 4-2-3-1.

“Tôi phải thuyết phục các cầu thủ của mình rằng đây là cách duy nhất để duy trì hy vọng cho dù họ không thích hệ thống này.” HLV Stanislav Cherchesov nói.

“Nhưng đó là những gì chúng tôi phải thực hiện và thật may mắn khi các cầu thủ đã tin tưởng tôi. Chúng tôi có thể tấn công nhiều hơn với sơ đồ 4 hậu vệ và hai tiền đạo. Nhưng tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng với sơ đồ chiến thuật đã lựa chọn”.

 Stanislav Cherchesov trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha.

Stanislav Cherchesov trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha.

Khi được hỏi lý do vì sao không thể hiện màn ăn mừng giống như các học trò của mình, vị HLV 54 tuổi trả lời: “Cảm xúc của tôi rất đơn giản, tôi chỉ nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ và thời điểm các cầu thủ ăn mừng thì tôi nghĩ đến trận đấu tiếp theo.”

Stanislav Cherchesov sinh năm 1963 tại Alagir, Nga. Ông đảm nhận ghế HLV đội tuyển Nga từ tháng 8/2016. Kể từ đó đến nay, ông đã có 16 trận dẫn dắt những chú gấu Nga.

Trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh, Cherchesov là cái tên không gây được nhiều chú ý bởi trước đây ông chỉ dẫn dắt các CLB trong nước.

Stanislav Cherchesov vui mừng trong cuộc họp báo sau trận thắng Tây Ban Nha.

Cherchesov khởi nghiệp cầm quân từ năm 2004 tại CLB nghiệp dư Kufstein của Áo. Mùa giải sau đó, ông dẫn dắt CLB Wacker Tirol cũng tại Áo trong hai mùa giải.

Sang mùa giải 2007/2008, Cherchesov được bổ nhiệm làm HLV tại CLB quê nhà Spartak Moscow, một CLB giàu truyền thống của Nga. Đây cũng là CLB ông có thời gian gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Sau 3 mùa giải dẫn dắt Spartak Moscow, ông chuyển sang dẫn dắt một CLB khác của Nga là Zhemchuzhina trong 1 mùa giải 2011/2012, một đội bóng nhỏ mới chỉ thành lập từ năm 1991.

Quãng thời gian làm HLV của HLV Cherchesov tại các đội bóng.

Hai năm tiếp theo, ông dẫn dắt 2 CLB Terek Grozny và Amkar Perm trong hai mùa liên tiếp. Đến mùa giải 2015/2016, chỉ trong 1 mùa giải vị HLV đảm nhiệm vị trí HLV lần lượt tại hai CLB là Dinamo Moscow của Nga và Legia Warszawa của Ba Lan.

Khoảng thời gian ngắn dẫn dắt Legia Warszawa cũng là thời kỳ hạnh phúc nhất đối với HLV này với 1 chức vô địch giải bóng đá Ba Lan (Polish Champion) và 1 cúp quốc gia Ba Lan (Polish Cup). Đây là CLB duy nhất mà ông có được danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân.

Kết thúc mùa giải 2015/2016 với Legia Warszawa, HLV Cherchesov được LBBĐ Nga lựa chọn làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia với nhiệm vụ đưa đội bóng này tiến sâu tại World Cup 2018 tổ chức trên đất nước này.

Chưa biết đội tuyển Nga có vượt qua Croatia trong trận tứ kết diễn ra vào ngày 08/07 tới hay không, nhưng với việc có mặt tại vòng đấu này, HLV Stanislav Cherchesov xứng đáng là người hùng của nước Nga.

"Chuyên gia tâm lý" Stanislav Cherchesov đang úy lạo tinh thần học trò trước khi thực hiện loạt sút luân lưu 11m.

Trước khi bước vào nghề HLV, Stanislav Cherchesov theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số với vị trí thủ môn. Hai CLB ông gắn bó lâu nhất là Spartak Moscow và Tirol Innsbruck. Trong đó, đã có 2 lần ông tái hợp với Spartak Moscow sau khi chia tay CLB này lần đầu vào năm 1987.

Sự nghiệp cầu thủ của Cherchesov bắt đầu tư năm 1981 cho đến tận năm 2002 lần lượt với các CLB: Spartak Ordzhonikidze (1981-1984, thi đấu 15 trận) ; Spartak Moscow (1984-1987, 1989-1992, 1995, thi đấu tổng cộng 152 trận); Lokomotiv Moscow (năm 1988, thi đấu 30 trận); Dynamo Dresden (1993-1995, thi đấu 57 trận) ; Tirol Innsbruck (1996-2002, thi đấu 183 trận).

Ông cũng có 8 lần khoác áo đội tuyển Liên Xô cũ và 39 lần khoác áo đội tuyển Nga tại các giải đấu quốc tế.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-hung-nuoc-nga-hlv-doi-tuyen-nga-stanislav-cherchesov-la-ai-post267131.info