Người hùng Rashford không thích Mourinho về MU?

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Mourinho về MU những tài năng trẻ đang lên như Rashford sẽ không còn đất để thể hiện.

Video tổng hợp những bàn thắng của Rashford ở đội trẻ MU:

Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm chú ý ở xứ sương mù sau màn trình diễn chói sáng. BLĐ MU đã nhanh chóng đưa ra quyết định tăng 30 lần lương để trói chân ngôi sao trẻ này song Rashford không tỏ ra hào hứng. Và theo ghi nhận mới nhất từ người giám hộ Barney Ronay, nguyên nhân một phần bởi thông tin Mourinho sẽ thay Van Gaal tiếp quản Old Trafford khi mùa giải kết thúc.

Những sao mai của MU khó có cơ hội nếu Mourinho đến MU ( từ trái qua Tuanzebe, Scott và Rashford)

Rashford không cần tiền

Van Gaal đang phải đối mặt nguy cơ bị sa thải song dù kết quả có thế nào cũng không thể phủ nhận dấn ấn của ông đối với lò đào tạo Carrington. Tính đến thời điểm này, chiến lược gia người Hà Lan đã sử dụng đến 14 cầu thủ cây nhà lá vườn và không ít trong số đó tỏa sáng rực rỡ. Với 4 bàn thắng sau 122 phút thi đấu, chắc chắn Rashford đang là cái tên nóng nhất và cũng rất có thể trở thành cứu cánh cho tương lai của Van Gaal.

Động thái mới nhất từ Old Trafford cho thấy BLĐ đội bóng rất muốn trói chân Rashford khi duyệt chi mức lương 15.000 bảng mỗi tuần, con số này gấp 30 lần khoản thu nhập hiện tại của tiền đạo 18 tuổi. Tuy nhiên Rashford muốn đưa ra câu trả lời vào cuối mùa giải. Thông qua người giám hộ, chân sút này cho rằng mình chưa xứng đáng với khoản đãi ngộ nói trên đồng thời cần thêm thời gian để thể hiện giá trị bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc Rashford cần ra sân thi đấu thường xuyên hơn là nhận lương khủng để đánh bóng băng ghế dự bị.

Mourinho sẽ là rào cản cho các cầu thủ trẻ

Việc Van Gaal trình làng quá nhiều ngôi sao mai sáng giá đã đẩy BLĐ MU vào tình thế khó. Theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, Mourinho sẽ được bổ nhiệm vào tháng 6 này và thậm chí Ed Woodward cũng quy hoạch riêng một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ để bước vào một cuộc chơi mới. Thế nhưng Van Gaal lại nhận được sự ủng hộ từ các học trò trẻ. Ông tạo ra bầu không khí thoải mái trong các phiên đào tạo, nâng cao vai trò của những cầu thủ trẻ và đã được đền đáp xứng đáng trên sân cỏ.

Rashford cần được ra sân nhiều hơn để phát huy tài năng

Còn với Mourinho, nếu ông tiếp quản đội bóng không loại trừ khả năng lại bước vào một thời kỳ hỗn loạn mới. “Người đặc biệt” không có thói quen sử dụng các cầu thủ trẻ. Áp lực thành công đã biến Mourinho trở thành một cỗ máy, ông chỉ tin tưởng vào những chỉ số phân tích kỹ năng hoặc giá trị chuyển nhượng khổng lồ. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chiến lược gia cho dù Van Gaal đã từng có thời gian là thầy Mourinho.

Đích thân HLV người Bồ cũng chia sẻ thẳng thắn về quan điểm dụng binh của mình. Năm 2014, Mourinho cho biết trong môi trường bóng đá hiện đại sẽ là sai lầm nếu phải cắt bớt chi phí chuyển nhượng mua các cầu thủ trẻ hoặc lãng phí cơ hội thi đấu đỉnh cao cho họ. Bởi vậy Lewis Baker, Izzy Brown và Dominic Solanke buộc phải ra đi; Loftus-Cheek và Kenedy cố gắng bám trụ và phần nào được thể hiện dưới bàn tay Hiddink. Một minh chứng nữa để nói lên sự cực đoan của Mou đó là chức vô địch Youth Cup gần đây, ông đã phủ nhận tất cả nỗ lực cũng như tài năng của “gà nhà” bất chấp đội một luôn trong tình trạng kiệt quệ về thể lực.

Với triết lý cầm quân như vậy, dễ hiểu vì sao lớp 2016 mà điển hình là Rashford bắt đầu đánh tiếng phản đối Mourinho. Chính họ cùng với Van Gaal đang duy trì truyền thống của M.U và tất nhiên những NHM chân chính cũng gật đầu ủng hộ.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nguoi-hung-rashford-khong-thich-mourinho-ve-mu-c9a390117.html