'Người khổng lồ' ở Asian Cup: Thủ môn Nguyễn Filip 1m92 đứng hạng mấy?

Thủ thành Nguyễn Filip của ĐT Việt Nam nằm trong top những cầu thủ có chiều cao ấn tượng ở Asian Cup 2023.

Ở VCK Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam có chiều cao trung bình 1m75,38, thấp nhất trong số 24 đội tham dự. Thủ thành Nguyễn Filip là người cao nhất ĐT Việt Nam với chiều cao 1m92. Liệu ngôi sao sinh năm 1992 có lọt vào top những cầu thủ cao nhất giải đấu trên đất Qatar?

Nguyễn Filip sẽ là điểm tựa của ĐT Việt Nam trong các pha chống bóng bổng ở Asian Cup 2023

Theo đó, cầu thủ cao nhất ở Asian Cup 2023 là trung vệ Harry Souttar của Australia. Cầu thủ đang khoác áo CLB Leicester City sở hữu chiều cao lên tới 2m. Trung vệ Homam Ahmed của chủ nhà Qatar đứng thứ hai với chiều cao 1m99. Ở trận ra quân, Ahmed vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Qatar trước Lebanon.

Tính riêng các thủ môn ở Asian Cup 2023, Nguyễn Filip cũng không phải là người có chiều cao tốt nhất mà thuộc về Gurpreet Singh Sandhu của Ấn Độ. Sandhu sở hữu chiều cao ấn tượng 1m97. Thủ môn có chiều cao tốt thứ hai là Alireza Beiranvand của Iran (1m95).

Vị trí tiếp theo thuộc về thủ thành Joe Gauci của Australia với chiều cao 1m94. Ở Asian Cup năm nay, Gauci gần như chỉ là phương án dự bị cho Mathew Ryan trong khung thành “Chuột túi”. Người gác đền Taishi Nozawa của Nhật Bản xếp thứ tư với chiều cao 1m93, bằng với chiều cao của thủ môn Talib bên phía Iraq. Như vậy nếu chỉ tính các thủ môn, Nguyễn Filip chỉ có chiều cao xếp thứ 6, và xếp thứ 8 tính chung các cầu thủ.

Nếu tính riêng tại bảng D có sự xuất hiện của ĐT Việt Nam, cầu thủ cao nhất là trung vệ Elkan Baggott của Indonesia. Ngôi sao nhập tịch của đội bóng xứ vạn đảo có chiều cao 1m96. Thủ thành Fahad Talib của Iraq đứng thứ 2 với chiều cao 1m93. Xếp thứ 3 là thủ thành Nguyễn Filip và trung vệ Rebin Solaka của Iraq cùng sở hữu chiều cao 1m92.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nguoi-khong-lo-o-asian-cup-thu-mon-nguyen-filip-1m92-dung-hang-may-c28a66963.html