'Người Kiến & Chiến binh Ong' của Marvel thu hơn 160 triệu sau ba ngày

Bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel Studios và Disney giành chiến thắng sau khi chính thức khởi chiếu tại nhiều nơi từ 6/7.

Bầu không khí sự kiện thảm đỏ phim 'Người Kiến và Chiến binh Ong' Sự kiện thảm đỏ đầu tiên của "Ant-Man and The Wasp" diễn ra tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) với sự tham gia của Paul Rudd và Evangeline Lilly.

Chiến thắng của Ant-Man and The Wasp trong tuần khởi chiếu là điều mà nhiều người đã dự đoán từ trước bởi Marvel Studios hiện tại chính là một trong những thế lực đáng gườm nhất tại phòng vé.

Tác phẩm điện ảnh thứ 20 của hãng thu 76 triệu USD từ 4.206 rạp Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần qua, tức vượt hơn 33% thành tích mở màn của Ant-Man (57,2 triệu USD, 2015) cách đây ba năm.

Tuy nhiên, giới quan sát thực tế đã kỳ vọng nhiều hơn ở Người Kiến (Paul Rudd) và Chiến binh Ong (Evangeline Lilly). Tuần trước, đa số dự đoán rằng phim hoàn toàn có thể chạm tới cột mốc 85 triệu USD sau ba ngày trình chiếu tại quê hương.

Ant-Man and The Wasp giúp Marvel Studios nối dài mạch chiến thắng trong năm nay. Ảnh: Disney.

Ant-Man and The Wasp giúp Marvel Studios nối dài mạch chiến thắng trong năm nay. Ảnh: Disney.

Cũng giống như Avengers: Infinity War hay Black Panther trong năm nay, Ant-Man and The Wasp được cả khán giả lẫn giới phê bình ủng hộ. Bộ phim nhận điểm A- dựa theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score và 87% từ tổng hợp báo chí trên Rotten Tomatoes.

Dự án tiếp tục do Peyton Reed làm đạo diễn. Lần này, Ant-Man có thêm người bạn đồng hành Hope van Dyne / The Wasp. Cùng giáo sư Hank Pym (Michael Douglas), bộ ba nuôi hy vọng mong manh cứu lấy Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) trong thế giới Hạ Lượng tử, nhưng đồng thời còn phải đối phó với nhân vật bí ẩn Ghost (Hannah John-Kamen).

Tại các thị trường quốc tế, bộ phim của Paul Rudd và Evangeline Lilly thu ước tính 85 triệu USD sau ba ngày, tức cao hơn 45% so với phần trước. Như vậy, trong tuần khởi chiếu, Ant-Man and The Wasp đã mang về cho nhà sản xuất khoảng 161 triệu USD trên toàn cầu. Cũng nhờ kết quả đó, Disney tạm thời sở hữu 5 trong số 7 phim có mở màn phòng vé cao nhất năm 2018.

Tuần qua, Disney còn xác lập nên một kỷ lục phòng vé mới. Tiếp tục đứng ở vị trí số hai tại Bắc Mỹ với thêm 29 triệu USD, The Incredibles 2 tới nay trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử khu vực với 503 triệu USD, vượt qua kỷ lục cũ 486,3 triệu USD của Finding Dory (2016).

Nếu tính trên cấp độ toàn cầu, chuyến phiêu lưu mới của gia đình Siêu nhân đã mang về cho Disney gần 773 triệu USD.

Bom tấn khủng long Jurassic World: Fallen Kingdom bám sát ở vị trí thứ ba với 28,6 triệu USD, qua đó nâng tổng thu nội địa lên mức 333,3 triệu USD. Hãng Universal cũng mới ăn mừng thành tích cán mốc 1 tỷ USD của bom tấn hồi cuối tuần qua.

Xưởng phim Blumhouse tiếp tục chứng tỏ sự lão luyện trong việc sản xuất và phát hành các dự án phim kinh dị - giật gân có kinh phí thấp. The First Purge, sản phẩm mới nhất của họ, vừa có mở màn rực rỡ tại Bắc Mỹ.

Bộ phim tiêu tốn 13 triệu USD để sản xuất đã lập tức thu 17 triệu USD trong ba ngày cuối tuần. Do được chiếu sớm từ 4/7, doanh thu nội địa của bộ phim tới nay đã là 31 triệu USD.

Đây là phần tiền truyện của loạt The Purge - Ngày thanh trừng. Tuy nhận được phản ảnh khá trái chiều từ giới phê bình (điểm số 52% trên Rotten Tomatoes), nhưng The First Purge lại nhận được điểm B theo điều tra của Cinema Score. Đây là mức điểm tương đối cao trong dòng phim kinh dị.

Cuối tuần này, tác phẩm hành động Skyscraper của Dwayne “The Rock” Johnson cùng phim hoạt hình Hotel Transylvania 3 cùng ra rạp từ 13/7. Việc phải cạnh tranh lẫn nhau khiến cả hai chưa chắc đã đủ sức hạ bệ hai siêu anh hùng tí hon của Marvel Studios tại phòng vé.

Trailer bộ phim 'Tòa tháp chọc trời' Tác phẩm hành động tiếp theo của ngôi sao Dwayne "The Rock" Johnson với bối cảnh là tòa nhà cao nhất thế giới giả tưởng nằm ở Hong Kong.

Quang Chúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-kien-chien-binh-ong-cua-marvel-thu-hon-160-trieu-sau-ba-ngay-post858576.html