Người Kurd có trụ vững khi được Mỹ bơm thêm vũ khí?

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ vừa cung cấp lô vũ khí hạng nặng cho Lực lượng YPG ở đông bắc Syria để đối phó với chiến dịch 'Mùa xuân Hòa bình'.

Cáo buộc trên được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các phóng viên tại Ankara hôm 10/10, đề cập tới lực lượng dân quân người Kurd (YPG).

"Các lực lượng người Kurd được trang bị vũ khí hạng nặng và phức tạp do Mỹ sản xuất, phần lớn được Mỹ chuyển giao từ ba ngày trước. Những chiếc xe tải chở đầy vũ khí được Mỹ chuyển tới cho tổ chức khủng bố này", Ngoại trưởng Cavusoglu nói.

Ông Cavusoglu đã mỉa mai việc Mỹ đang hậu thuẫn một "tổ chức khủng bố" thay vì một đồng minh trong khối NATO như Thổ Nhĩ Kỳ. Vị Ngoại trưởng này cũng cam kết quân đội Ankara sẽ giám sát số phiến quân IS đang bị giam tại các nhà tù ở miền bắc Syria khi tiến sâu vào khu vực do người Kurd kiểm soát.

Lực lượng YPG được cho là khó có thể trụ vững trước chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó YPG từng cảnh báo rằng có thể phải thả tự do cho các tù binh IS do không đủ nhân lực canh giữ khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. "Trách nhiệm của chúng tôi là bảo đảm chúng đền tội cho những gì đã gây ra. Chúng tôi bảo đảm những kẻ đó sẽ không được trả tự do", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Tuyên bố của Thổ về việc Mỹ cấp vũ khí cho YPG đã khá rõ ràng nhưng không rõ lực lượng này đã nhận được những vũ khí nào từ Mỹ. Kênh truyền hình Al-Hadath TV của Jordan cho biết, trong số vũ khí này phần lớn là tên lửa chống tăng AT-4 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra còn có số lượng nhỏ tên lửa Kornet, súng máy có nguồn gốc Nga.

Al-Hadath TV cho rằng, dù những vũ khí được đánh giá là cơn ác mộng với lực lượng xe bọc thép trên chiến trường nhưng nó không đủ mạnh để có thể chống lại lực lượng xe tăng tối tân của Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng trong chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình".

Để có thể chiến đấu chống lại những đợt tấn công của Thổ, Mỹ cần phải cùng cấp cho lực lượng YPG vũ khí hạng nặng hơn, đặc biệt là xe chiến đấu hạng nặng hoặc xe tăng. Tầm quan trọng của xe tăng được đánh giá bằng các cuộc chiến trước đó tại Iraq và Syria mà lực lượng Mỹ, Nga hay cả Thổ Nhĩ Kỳ kiểm chứng.

Với cách viện trợ vũ khí này, truyền hình Jordan cho rằng, Mỹ vừa được tiếng không hẳn đã bỏ rơi đồng minh chống IS tại Syria nhưng điều Mỹ làm không khiến YPG có cơ hội đối đầu với Thổ và một thất bại toàn diện trong tương lai gần rất khó tránh khỏi.

Vì vậy, Mỹ vẫn sẽ mất uy tín nghiêm trọng và đánh mất thành quả chống IS nếu để một mình YPG đối mặt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. "Mỹ từng bảo đảm không để Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực này. Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tuân thủ thỏa thuận về cơ chế an ninh ở biên giới. Tuyên bố của Mỹ đã gây bất ngờ, thậm chí chúng tôi có thể gọi đó là hành động đâm sau lưng", phát ngôn viên SDF Kino Gabriel nói trên kênh truyền hình al-Hadath TV.

Phát biểu được đưa ra sau khi Nhà Trắng thông báo rút lực lượng Mỹ khỏi miền bắc Syria, tỏ ý không ngăn cản chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào SDF, lực lượng có nòng cốt là các đơn vị YPG ở Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức hứng chịu nhiều chỉ trích sau quyết định này, bởi việc bỏ rơi đồng minh người Kurd ở chiến trường Syria có thể khiến Washington gặp nhiều khó khăn trong các cuộc chiến tương lai, theo giới phân tích.

"Việc Mỹ bỏ rơi YPG có nguy cơ khiến thành quả chống Nhà nước Hồi giáo (IS) trong 5 năm qua đổ sông đổ bể", tướng Joseph Votel, cựu chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ và tư lệnh liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, khẳng định. YPG từng được coi là đồng minh thân cận của Washington, luôn sát cánh cùng đặc nhiệm Mỹ và đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống IS ở Syria trong nhiều năm qua.

Theo tướng Votel, người Kurd là đồng minh khu vực phù hợp nhất với Mỹ bởi họ là lực lượng duy nhất có đủ năng lực về chiến thuật, được huấn luyện đầy đủ để sát cánh với quân đội Mỹ. Mỹ từng đặt niềm tin vào Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syria.

Các đơn vị tình báo, đặc nhiệm Mỹ đã huấn luyện, trang bị vũ khí cho nhiều tay súng FSA với hy vọng đây sẽ là mũi nhọn trong các chiến dịch chống IS. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy FSA chỉ tập trung vào hoạt động chống lại quân đội chính phủ và không hiệu quả trong các chiến dịch chống IS.

Trong khi đó, người Kurd lại thể hiện được khả năng chiến đấu của mình khi giành lại hàng nghìn km vuông với hàng triệu dân từ tay IS. Đổi lại, họ hứng chịu khoảng 11.000 thương vong trong những năm chiến sự. Quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi miền bắc Syria khiến dân quân người Kurd hoàn toàn đơn độc trước nguy cơ bị đè bẹp bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô và trang bị tốt hơn nhiều.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-kurd-co-tru-vung-khi-duoc-my-bom-them-vu-khi-3389304/