Người Kurd diệt 11 tay súng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Afrin

Ngày 03.12.2018, Trang tin YPG Press Office cho biết, các dân quân bí mật người Kurd thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) tiêu diệt khoảng 11 tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong hai cuộc tấn công mới ở vùng Afrin thuộc Aleppo, Syria.

Chiến binh biệt kích YPG chiến đấu trên chiến trường Afrin. Ảnh minh họa: Masdar News.

Chiến binh biệt kích YPG chiến đấu trên chiến trường Afrin. Ảnh minh họa: Masdar News.

Ngày 02.12.2018, một nhóm du kích YPG bất ngờ tấn công một xe tuần tra Jaysh al-Islam trong khu vực làng Dermishmishe, gần thành phố Afrin. Cuộc tấn công hỏa lực bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM diệt 5 thành viên của Jaysh al-Islam, 3 người khác bị thương. Chiếc xe bán tải bị phá hủy hoàn toàn.

Cùng ngày, theo truyền thông YPG Press Office, du kích quân YPG tiến hành cuộc tấn công khác tại thị trấn Jinderese. Chiến binh YPG phá hủy một xe quân sự đỗ tại trụ sở của nhóm Ahrar al-Sham. Cuộc tấn công, có thể bằng tên lửa chống tăng ATGM khiến 6 tay súng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng, 8 chiến binh bị thương.

Lực lượng dân quân du kích người Kurd ở Afrin, Aleppo phóng tên lửa phá hủy xe cơ giới, diệt 5 tay súng FSA. Video: truyền thông YPG Press Office.

Xe quân sự của nhóm Ahrar al-Sham bị hủy diệt trong thị trấn Jinderese. Video: Afrin Media Center.

Nguyễn Thuận

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/dan-quan-nguoi-kurd-diet-11-tay-sung-noi-day-duoc-tho-nhi-ky-hau-thuan-o-afrin-310086.html