Người Kurd thề sát cánh với Syria chống Thổ Nhĩ Kỳ

Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) không vui trước thỏa thuận Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và thề sát cánh với Quân đội Syria chống quân xâm lược.

Ngày 9 tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến hành chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" ở phía bắc Syria, bắt đầu bằng các cuộc không kích của không quân vào các vị trí của lực lượng người Kurd.

Mục tiêu của chính quyền Ankara là truy quét các lực lượng người Kurd khỏi miền bắc Syria, tạo ra một vùng đệm sâu trong lãnh thổ Syria khoảng 30km chạy suốt dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, biến khu vực này trở thành “vành đai không khủng bố” bảo vệ cho biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào ngày 13 tháng 10, chính quyền tự trị người Kurd ở đông bắc Syria đã đồng thuận với chính quyền của ông Bashar al-Assad về việc triển khai Quân đội Syria (SAA) dọc theo toàn bộ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cùng hành động đẩy lùi cuộc tấn công của “kẻ thù chung”.

Tổng thống Erdogan và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm 17/10 đã đồng ý đình chỉ các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria trong vòng 120 giờ để truy quét lực lượng tự vệ người Kurd Syria khỏi biên giới giáp với phía nam nước này.

Ông Pence cho biết thỏa thuận dự định đẩy lực lượng người Kurd khỏi khu vực an ninh sâu 30 km ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Phó Tổng thống Pence cũng lưu ý rằng, quân đội Hoa Kỳ sẽ không quay trở lại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ rằng, trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã cam kết sẽ chấm dứt hoạt động quân sự “Mùa xuân Hòa bình” ở miền bắc Syria. Ông Trump nhấn mạnh rằng, như vậy là cả hai bên đều có thiện chí và cơ hội thành công rất cao.

Theo thông báo của ông Trump viết trên Twitter, Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chi trích rằng, Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã phóng thích 750 tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi các nhà tù và hiện mới chỉ bắt lại được 195 tên trong số này.

Tuy vậy, ông cũng cho biết, Ankara thực sự muốn ngừng bắn và đình chỉ hoạt động quân sự, súng bắn tỉa và pháo cối đã nhanh chóng được triệt thoái. Hy vọng là người Kurd cũng muốn điều này xảy ra, cũng như trông đợi vào một giải pháp để kết thúc.

Chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” của Thổ Nhĩ Kỳ đã biến Syria và người Kurd “từ thù thành bạn”

Chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” của Thổ Nhĩ Kỳ đã biến Syria và người Kurd “từ thù thành bạn”

Trái ngược với những tuyên bố của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về việc người Kurd cũng “rất vui” với thỏa thuận này, Chính quyền tự trị vùng đông bắc Syria trước đó đã công bố các thỏa thuận với chính phủ của ông Assad, theo đó quân đội Syria sẽ đóng ở vùng lãnh thổ dọc biên giới phía bắc, hợp lực với người Kurd để đẩy lùi "sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ".

Ngày 18/10, giới truyền thông người Kurd đưa tin, theo thỏa thuận giữa Damascus và người Kurd, lực lượng Bộ đội biên phòng Syria đã đặt quốc kỳ Syria tại trạm kiểm soát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Ain al-Arab (Kobani), cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài trăm mét. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của cư dân địa phương và binh sĩ YPG.

Chỉ huy lực lượng biên phòng Syria cho biết: "Quan hệ với các chiến binh người Kurd rất tốt, tất cả chúng tôi đều là người Syria, bất kể người Ả Rập hay người Kurd, nhiệm vụ chung của chúng tôi là bảo vệ quê hương khỏi những kẻ xâm lược" - ông nói thêm.

Những tay súng của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân cũng tuyên bố về tình thân ái và sự hợp tác thiết thực giữa binh sĩ hai bên.

"Quân đội Syria là anh em của chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu cho vùng đất của mình kể từ năm 2011. Người Thổ Nhĩ Kỳ cần phải biết chúng tôi đã chiến đấu như thế nào trước những tay súng khủng bố IS và các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu họ muốn tấn công vào Ras al-Ain, chúng tôi sẽ cùng với quân đội Syria đẩy lùi sự xâm lược nhanh gấp đôi” – một chiến binh tự vệ người Kurd nói với hãng thông tấn Nga Sputnik như vậy.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/nguoi-kurd-the-sat-canh-voi-syria-chong-tho-nhi-ky-3389752/